Một chuyên gia nói rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể không tốt cho chứng khoán

17:42 27/03/2024

Theo Paul Hickey của Bespoke, việc cắt giảm lãi suất của Fed thường có nghĩa là những điều tồi tệ sắp xảy ra. Tuy nhiên, Fed thực sự không cần phải cắt giảm lãi suất để thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giảm lãi suất trong năm nay, nhưng người đồng sáng lập Bespoke, Paul Hickey, cho biết hôm thứ Ba rằng đó có thể không phải là động lực thúc đẩy thị trường mà các nhà đầu tư đang hy vọng.

“Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn”, ông nói với CNBC. “Họ cắt giảm lãi suất là có lý do, như chúng ta đã nói trước đây, và họ thường không cắt giảm lãi suất vì mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp.”

Một số chuyên gia cho rằng chính sách xoay trục của Fed sẽ cho thấy một cuộc "hạ cánh mềm" đã có hiệu quả, có nghĩa là cả lạm phát và thất nghiệp đều đã được kiềm chế mà không gây ra suy thoái kinh tế. Những người khác lo lắng hơn rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ khiến nền kinh tế chậm lại rất nhiều.

Các nhà giao dịch có thể cảm thấy khó nghe điều đó vì họ đã dành nhiều tháng cố gắng tìm hiểu xem Fed đang nói gì để có được gợi ý về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra. Nhiều người mong đợi sự "diều hâu" của ngân hàng trung ương chấm dứt vì họ cho rằng khi đó cổ phiếu sẽ tăng vọt.

Hickey cho rằng Fed có thể không cần cắt giảm lãi suất đối với cổ phiếu để tiếp tục lập kỷ lục mới.

Sau ba tháng, S&P 500 vẫn đang trên đà đạt mức cao nhất mọi thời đại. Các chỉ số chính của Mỹ vẫn đang trên đà đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, Hickey nói rằng điều này ít liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mặc dù câu chuyện thị trường thường tập trung vào những gì ngân hàng trung ương làm.

Ông nói thêm: “Cuộc họp của Fed vào tuần trước đã đặt chiếc đinh vào quan tài cho việc cắt giảm lãi suất và thị trường đã có tuần tốt nhất trong năm”. “Vì vậy, bạn phải lùi lại một bước và tự nghĩ: 'Được rồi, thị trường này đang phục hồi vì điều gì, bởi vì đó chắc chắn không phải là cắt giảm lãi suất.'"

Hickey nói rằng thay vào đó, hầu hết hiệu suất đều được kiểm soát bởi AI và sự gia tăng thực sự bắt đầu khi ChatGPT được công bố vào cuối năm 2022.

Hickey cho biết, thay vì có thể cắt giảm lãi suất, thu nhập sẽ là rủi ro lớn hơn đối với sự tăng giá của cổ phiếu, đồng thời chỉ ra cách cổ phiếu phản ứng với báo cáo thu nhập tuần trước.

PV tổng hợp