Một chuyên gia năng lượng cho biết hoạt động phát triển dầu ngoài khơi ở Guyana đang phát triển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào "trong lịch sử thế giới"
Dan Yergin cho biết: “Trong lịch sử thế giới, hoạt động phát triển dầu ngoài khơi của Guyana đang ngày càng lớn mạnh với tốc độ nhanh nhất. Các công ty dầu mỏ lớn như Chevron và Exxon Mobil đã đưa nhiều người và doanh nghiệp đến khu vực này.
Dan Yergin, một chuyên gia về năng lượng, cho biết sản lượng dầu của Guyana đang bùng nổ và tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy trước đây.
Ông nói với CNBC hôm thứ Hai, "Guyana rất quan trọng vì đây là nơi phát triển dầu ngoài khơi nhanh nhất trong lịch sử thế giới."
Trong khu vực, cả Exxon Mobil và Chevron đều đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Năm nay, Exxon bắt đầu sản xuất dầu tại dự án thứ ba ở Payara, Guyana. Điều này có nghĩa là hiện tại họ có thể sản xuất tổng cộng khoảng 620.000 thùng dầu mỗi ngày trong khu vực.
Và vào tháng 10, Chevron đã đạt được thỏa thuận mua công ty dầu khí Hess. Một dự án ngoài khơi Guyana là một phần quan trọng của thỏa thuận.
Nhưng căng thẳng giữa Guyana và nước láng giềng Venezuela gần đây lại nổi lên khi Venezuela tuyên bố chủ quyền một phần lớn đất đai của Guyana.
Yergin nói: “Cho đến nay, mọi chuyện chỉ là nói nhiều hơn”. "Nicolás Maduro, vị tổng thống độc ác của Venezuela, đã tổ chức cuộc bỏ phiếu ngớ ngẩn này, trong đó chỉ có khoảng 10% người dân thực sự bỏ phiếu, nhưng ông ấy đã giành được 2/3 Guyana." Nhưng điều thực sự khiến anh quan tâm là dầu trong đại dương.
Do số lượng lớn người tị nạn, Yergin nói rằng Hoa Kỳ nên hết sức coi trọng những sự kiện mới nhất. Ông cho rằng Maduro vẫn đang ở thế yếu.
Hàng triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước, chủ yếu là đến các khu vực khác của Mỹ Latinh, sau nhiều năm kinh tế sụp đổ.
“Rủi ro là ông ấy có thể làm điều gì đó, ông ấy có thể chiếm một phần lãnh thổ, cắm cờ,” ông nói với tôi. “Và tất nhiên, bạn phải nhớ rằng các đồng minh thân cận của Maduro là Nga, Cuba và ngày càng nhiều là Iran.”
Yergin cũng cho rằng sự thù địch giữa Venezuela và Guyana hiện nay chủ yếu chỉ là lời nói.
Eo biển Bab-el-Mandeb của Trung Đông, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là nơi xuất phát mối đe dọa thực sự đối với thị trường dầu mỏ.
Mỗi ngày có khoảng 9 triệu thùng dầu đi qua tuyến đường thủy này. Điều này là do dầu của Nga đang di chuyển về phía nam sau khi các lệnh trừng phạt được phương Tây áp dụng.
Đồng thời, phiến quân Houthi ở Yemen cho biết họ sẽ tấn công các tàu đi tới Israel không dừng ở Gaza để chuyển hàng viện trợ.
Yergin nói: “Người Houthis dường như cảm thấy rằng họ bất khả chiến bại, rằng họ có thể tấn công các tàu hải quân Mỹ”. “Đó là điều cần xem xét như một yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.”
PV tổng hợp
- Cơ hội nào cho các doanh nghiệp từ sân chơi hạ tầng điện khí LNG?
- Ngân hàng nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng
- Thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần quy mô GDP
- Doanh nghiệp thủy sản Việt tự tin chiếm lĩnh các thị trường khó tính
- Sản xuất hạt cà phê của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giá cà phê toàn cầu có thể tăng cao
Cùng chuyên mục
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
Sự thoái lui của người tiêu dùng "tấn công" các nhà hàng Starbucks, KFC, McDonald’s
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư