Lợi nhuận hãng sản xuất chip TSMC giảm 25% trong quý III

16:44 23/10/2023

Theo TSMC, lợi nhuận ròng của hãng trong 3 tháng vừa qua đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 211 tỷ đài tệ (6,5 tỷ USD).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, lợi nhuận của hãng này đã giảm 25% trong quý III vừa qua nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại lại tăng.

TSMC chiếm hơn 50% sản lượng chip trên thế giới được sử dụng trong mọi thiết bị từ điện thoại thông minh đến tên lửa. Theo TSMC, lợi nhuận ròng của hãng trong 3 tháng vừa qua đã giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 211 tỷ đài tệ (6,5 tỷ USD), trong khi doanh thu giảm 11% xuống 546,7 tỷ đài tệ.

TSMC cho biết: “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được hỗ trợ bởi sự phát triển mạnh mẽ của chip 3 nanomet dẫn đầu ngành và nhu cầu chip 5 nanomet tăng mạnh, song một phần vẫn bị ảnh hưởng sự điều chỉnh hàng tồn kho liên tục của khách hàng”.

TSMC ghi nhận lợi nhuận quý sụt giảm lần đầu tiên sau 4 năm vào quý 2 năm nay, do nhu cầu về các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh và máy tính xách tay sụt giảm sau đại dịch.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, lượng tồn kho chip tại các nhà sản xuất điện thoại thông minh và PC đang giảm dần và họ dự đoán nhu cầu bổ sung kho hàng sẽ phục hồi.

CEO C.C. Wei nói: “Do tình hình kinh tế vĩ mô chung suy yếu trong thời gian dài và nhu cầu phục hồi chậm ở Trung Quốc, khách hàng vẫn thận trọng trong việc kiểm soát hàng tồn kho của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi dự đoán khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng hàng tồn kho của họ trong quý IV”.

Vừa qua, Hoa Kỳ đã gia hạn quyền miễn trừ cho TSMC khỏi các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, cho phép hãng này tiếp tục nhập khẩu các thiết bị cần thiết cho sản xuất chip tiên tiến.

Với tình trạng bất ổn kéo dài, TSMC cho biết, họ đã “thắt chặt hợp lý” chi tiêu vốn trong năm nay lên khoảng 32 tỷ USD. Chi tiêu vốn trong quý III giảm 13% so với quý trước xuống còn 7,1 tỷ USD và trong quý tới họ cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng các bài toán kinh tế để đảm bảo ổn định hoạt động doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn. 

Mỗi năm, công ty lớn nhất Đài Loan đều chi tới 30 tỷ USD cho thiết bị và cơ sở vật chất mới để đảm bảo vị trí dẫn đầu về năng lực và công nghệ sản xuất chip. Được biết, công ty hiện đang xây dựng hai nhà máy chuyên sản xuất công nghệ xử lý 2nm tại Đài Loan, một trong số đó ở Tân Trúc, nơi công ty cũng đang vận hành một cơ sở sản xuất lớn.

Bên cạnh việc mở rộng trong nước, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới đang xây dựng hai nhà máy sản xuất chip ở Arizona (Mỹ) với chi phí khoảng 40 tỷ USD, với sự trợ giúp từ các khoản trợ cấp của Mỹ. TSMC cũng đang thành lập một cơ sở ở Kumamoto của Nhật Bản với sự hợp tác của Sony Group Corp.