Lễ trao giải Grammy 2022 chính thức bị hoãn, chưa xác định ngày tổ chức trở lại

12:00 06/01/2022

Vào 3 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2022, Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoa Kỳ chính thức thông báo về việc hoãn lễ trao giải Grammy 2022 vô thời hạn. Thông tin bên lề về việc hoãn sự kiện đã râm ran từ nhiều ngày nay, khi biến chủng Omicron đã khiến số ca Covid-19 tại nước Mỹ liên tục tăng cao kỷ lục.

Lễ trao giải Grammy 2022 chính thức bị hoãn.
Lễ trao giải Grammy 2022 chính thức bị hoãn. 

Cụ thể, phía BTC Grammy đã thông báo: “Sau khi cân nhắc và nghiên cứu cẩn thận với các quan chức thành phố và tiểu bang, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn, cộng đồng nghệ sĩ và nhiều đối tác của chúng tôi, Viện Hàn lâm và Đài CBS chính thức hoãn Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64. Sức khỏe và sự an toàn của những người trong cộng đồng âm nhạc, của khán giả và hàng trăm người làm việc không mệt mỏi để sản xuất chương trình của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Với nhiều rủi ro xung quanh biến thể Omicron, việc tổ chức buổi biểu diễn vào ngày 31/1/2022 (tức sáng 1/2/2022 theo giờ Việt Nam) ẩn chứa quá nhiều rủi ro. Chúng tôi mong muốn kỷ niệm đêm lớn nhất của nền âm nhạc vào một ngày trong tương lai, sẽ sớm được công bố".

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Grammy buộc phải hoãn lại do sự ảnh hưởng của Covid-19. Còn nhớ vào năm ngoái, lễ trao giải ban đầu được dự định diễn ra vào 31/1/2021, tuy nhiên đã bị hoãn lại tới 14/3. Tại thời điểm đó, hàng loạt ca mắc Covid-19 tại Los Angeles đã khiến Ban tổ chức Grammy lo sợ về sự an toàn khi tổ chức tại đây.

Lễ trao giải Grammy năm nay có thể phải dời sang tháng 4 hoặc tháng 5, các sự kiện trong tuần lễ Grammy cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch. Việc lùi thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến địa điểm tổ chức lễ trao giải Grammy, vì Trung tâm Staples ở thành phố Los Angeles thường kín lịch thi đấu bóng rổ, khúc côn cầu hoặc hòa nhạc vào khoảng thời gian này.

Trước đó, vào tháng 11/2021, danh sách đầy đủ các hạng mục đề cử cho Grammy 2022 đã được công bố, với sự cạnh tranh vô cùng kịch tính tại hạng mục 'Album của năm' với nhiều siêu phẩm đình đám trong năm qua của Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Kanye West...

NĐ (t/h)