Lãi quý I của Nhựa Rạng Đông giảm còn 6% so với cùng kỳ năm ngoái

22:43 02/05/2023

Doanh thu giảm, chi phí thì tăng. Kết quả, kết thúc quý I/2023 Nhựa Rạng Đông ghi nhận lãi ròng giảm mạnh 94% chỉ đạt gần 400 triệu đồng.

Công ty CP Nhựa Rạng Đông (RDP/HoSE) công bố BCTC quý I/2023 với sự sụt giảm lãi ròng tới 94% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 352 triệu đồng, do phát sinh tăng loạt chi phí.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Nhựa Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần gần 581 tỷ đồng, giảm 16% và lãi gộp gần 59 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy doanh thu giảm nhưng lãi gộp tăng nên biên lãi gộp cũng tăng từ 7,6% lên 10% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ghi nhận 522 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ quý I/2022.

Lãi quý I của Nhựa Rạng Đông giảm còn 6% so với cùng kỳ năm ngoái
Lãi quý I của Nhựa Rạng Đông giảm còn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi, chi phí tài chính tăng mạnh 75% lên gần 31 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay tăng mạnh 74% từ 17 tỷ đồng trong quý I/2022 lên hơn 29 tỷ đồng quý I năm nay. Mặt khác, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 18% lên 7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 20 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, chi phí thì tăng. Kết quả, kết thúc quý I/2023 RDP ghi nhận lãi ròng giảm mạnh 94% chỉ đạt gần 400 triệu đồng. Lý giải cho kết quả này, RDP cho biết, Công ty tăng phần lớn là chi phí tài chính, tiếp đến là chi phí bán hàng, tăng chi phí thuế thu nhập hiện hành khiến cho lãi ròng RDP sụt giảm.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của công ty mẹ cho thấy, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 1.407,88 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2021. Nhờ giá vốn hàng bán trong cùng kỳ giảm 17,6% nên lợi nhuận gộp của công ty trong quý IV/2022 đạt 460,6 tỷ đồng, tăng gần 70% so với quý IV/2021; đồng thời, biên lợi nhuận gộp của công ty được cải thiện từ 19,6% lên 33,4%.

Sau khi khấu trừ đi khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2022 đạt 245,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty trong quý IV/2022 đang có dấu hiệu hụt hơi so với các quý trước.

P.V (t/h)