Lady Gaga thắng giải diễn xuất trong bộ phim "House of Gucci"

22:36 05/12/2021

Hiệp hội phê bình phim New York vừa vinh danh ca sĩ Lady Gaga là Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Patrizia Reggiani - cô con dâu tham vọng của gia tộc Gucci, trong phim House of Gucci.

Tạo hình sắc sảo của Lady Gaga khi vào vai
Tạo hình sắc sảo của Lady Gaga khi vào vai "góa phụ đen" Patrizia Reggiani. Nguồn: Internet.

House of Gucci khai thác câu chuyện đằng sau những hào nhoáng của gia tộc Gucci. Trên phim, tình tiết chính xoay quanh cô con dâu Patrizia Reggiani với tham vọng lớn về địa vị, tiền tài đã thuê người ám sát chồng mình là Maurizio Gucci (Adam Driver đảm vai). Người phụ nữ này về sau bị kết án 29 năm tù.

Trong tác phẩm, Lady Gaga hóa thân thành Patrizia Reggiani, hay còn được biết đến với biệt danh "góa phụ đen". Patrizia Reggiani bị kết tội thuê sát thủ giết chết chồng mình là Maurizio Gucci (Adam Driver đóng) - người thừa kế "đế chế" thời trang Gucci.

Lady Gaga nhận giải chỉ vài ngày sau khi những người thừa kế của gia tộc Gucci đe dọa đâm đơn kiện ê kíp thực hiện bộ phim House of Gucci. Họ cho rằng tác phẩm đã mô tả sai lệch về các thành viên trong gia tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của họ.

Chia sẻ về vai diễn mới nhất trên màn ảnh, Lady Gaga cho biết, cô nhập vai "góa phụ đen" Patrizia Gucci đến mức mất nhận thức với cuộc sống hiện tại và nghĩ rằng mình là Patrizia Gucci trong suốt thời gian đóng phim. 9 tháng sau khi bộ phim đóng máy, cô đã không thể thoát khỏi vai diễn này.

Trong phim, Lady Gaga không chỉ nỗ lực khắc họa "chất" thời trang, sự chuyển biến tâm lý nhân vật mà còn nỗ lực học hỏi chất giọng Italy của nhân vật. Cô nhận định về vai diễn mới: "Tôi hóa thân thành một diễn viên thực thụ. Tôi trăn trở với suy nghĩ rằng: "Người phụ nữ có phải là một kẻ sát nhân máu lạnh? Cô ấy sinh ra là để giết người? Tôi không tin như vậy. Tôi tin rằng, những bi kịch xảy đến do những khó khăn chất chồng khổ đau trong cuộc sống của cô ấy, biến cô ấy trở thành một quái vật". 

Trước những phản ứng của các thành viên trong gia tộc Gucci, Lady Gaga bày tỏ: "Tôi đồng cảm với gia đình này. Thực sự rất đau đớn khi xem bộ phim. Đó là một câu chuyện có thật được dựng lên theo cách nhìn của đạo diễn Ridley. Và hơn hết, đây là câu chuyện về cuộc đời một phụ nữ và cách cô ấy tồn tại, sống sót qua khó khăn".

Lady Gaga xuất thân là ca sĩ nhưng khả năng diễn xuất của cô được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ ghi nhận. Năm 2018, cô từng chinh phục khán giả cùng giới chuyên môn với bộ phim A Star Is Born. Vai diễn đã mang về cho cô 2 đề cử Oscar gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc và Ca khúc nhạc phim hay nhất cho Shallow.

Theo New York Post, phần thể hiện của Lady Gaga trong tư cách diễn viên và Ridley Scott - đạo diễn phim House of Gucci đứng giữa lằn ranh bị giễu cợt và ngợi khen. Sự chê bai dành cho Lady Gaga nhiều nhất là việc cô giả giọng người Ý nhưng không thành công. Trong phim, các diễn viên Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino đều cũng giả giọng nhưng họ thành công hơn Lady Gaga. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ nói tiếng Ý nhưng nghe giống tiếng Nga hơn.

“Tôi cảm thấy thật tệ khi nói điều này, nhưng giọng của cô ấy không hẳn là giọng Ý”, huấn luyện viên giọng nói cho Lady Gaga đưa ra nhận xét. Chuyên gia phê bình phim Johnny Oleksinski của The Post nói trên phim, phần thể hiện về cảm xúc, nét mặt của Lady Gaga không có linh hồn, sự chân thật hay đồng cảm với nhân vật, “giống như khán giả đang xem MV “Paparazzi” (một sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ - PV) trong vòng 3 giờ”.

Trúc Sam (t/h)