Không phải Mỹ, Trung Quốc mới là nước có nhiều người giàu nhất thế giới

09:00 13/03/2021

Vừa mới đây, "Danh sách người giàu toàn cầu năm 2021 Hurun" đã chính thức được công bố với rất nhiều thông tin thú vị đã được hé lộ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Xếp hạng số lượng người giàu trên thế giới

Những bảng xếp hạnh người giàu nhất thế giới hay những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cần phải biết thứ hạng của những tỷ phú thế giới luôn thay đổi bởi xếp hạng được thực hiện dựa trên số tài sản mà người đó sở hữu tại một thời điểm nhất định.

Vừa mới đây, "Danh sách người giàu toàn cầu năm 2021 Hurun" đã chính thức được công bố với rất nhiều thông tin thú vị đã được hé lộ. Nếu như tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay là Elon Musk của Tesla thì tỷ phú người Trung Quốc Zhong Sui dẫn đầu vị trí này tại châu Á với tài sản ròng 5500 tỷ Nhân dân tệ. Cũng trong danh sách này, các quốc gia được xếp hạng dựa trên số lượng người giàu nhằm phản ánh phần nào sức mạnh kinh tế của một đất nước.

Tình hình phân bố tại Mỹ và Nhật Bản

Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia được mọi người quan tâm nhất. Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, “miền đất hứa” dẫn đầu phát triển và có lợi thế hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ. Thung lũng Silicon của Hoa Kỳ cũng là nơi giàu nhân tài và rất nhiều ngành nghề cốt lõi chọn nơi đây làm điểm khởi đầu. Vậy số người giàu ở Hoa Kỳ là bao nhiêu? Vào thời điểm xếp hạng, có tổng 696 tỷ phú ở Hoa Kỳ và vẫn còn rất nhiều triệu phú khác. Trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, có thể thấy rằng người Mỹ chiếm một nửa với 5 nhân vật đình đám lần lượt là Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett Steve Ballmer.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng là một quốc gia nổi bật tuy nhiên so với Hoa Kỳ, số lượng người giàu tại xứ sở Hoa Anh Đào không gây được nhiều ấn tượng. Nhật Bản có tổng cộng 44 người, dẫn đầu là Son Zhengyi với khối tài sản 260 tỷ nhân dân tệ.

Bảng xếp hạng quốc gia có số người giàu nhiều nhất thế giới
Bảng xếp hạng quốc gia có số người giàu nhiều nhất thế giới. (Ảnh: Toutiao) 

Số lượng người giàu ở Trung Quốc

Được mệnh danh là đất nước tỉ dân, không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc là quê hương của những nhân vật thành đạt nhưng điều đáng nói là số lượng triệu phú và tỷ phú nước này đã chiếm áp đảo trong bảng xếp hạng. Cụ thể, Trung Quốc đứng đầu danh sách quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới với con số 1.058 người, bỏ xa khoảng cách với vị trí thứ hai và thứ ba. Ví dụ, Hoa Kỳ đứng thứ hai với 696 người, trong khi Ấn Độ đứng thứ ba với chỉ 177 người.

Việc phát hành danh sách người giàu toàn cầu năm 2021 của Hurun cũng cho phép mọi người nhìn nhận những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu một cách trực quan hơn. Trung Quốc một lần nữa xuất hiện trên thế giới với một phong thái hoàn toàn mới, không còn bóng dáng bị gắn mác “lạc hậu” của 20 năm trước. Số người giàu trong nước tăng lên cũng cho thấy các tầng lớp nhân dân ở tại đây không ngừng phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, với sự xuất hiện của bảng xếp hạng toàn cầu về những người giàu nhất được xem là cơ sở cho nhiều chuyên gia kỳ vọng về tương lai mới ở đất nước này. Bên cạnh đó, nếu như trước đây tại Trung Quốc chỉ xuất hiện các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản thì hiện tại, làn sóng kinh doanh internet lên ngôi cho ra đời ngày càng đa dạng các tấm gương tỷ phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

TL