Khoa Kinh tế - Du lịch (Đại học Quảng Bình): “Xây dựng hình ảnh, quảng bá và kết nối”

09:22 02/02/2024

Mấy năm trở lại đây, công tác tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Bình gặp nhiều khó khăn, một số ngành nghề không có sinh viên theo học. Nhưng nhờ sáng tạo, vượt khó, khoa Kinh tế - Du lịch là đơn vị có số lượng sinh viên đứng thứ 2 của Trường.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sỹ Trần Tự Lực, Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch không chút ngần ngại để “bật mí” về bí quyết công tác tuyển sinh của khoa mình, đó là “xây dựng hình ảnh, quảng bá và kết nối”. Để thực hiện mô hình này, khoa đã luôn chú trọng chất lượng đào tạo và chất lượng dịch vụ. Trong đào tạo, đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng và quyết định. Vì vậy, lãnh đạo khoa luôn động viên, khuyến khích giảng viên tự học tập nâng cao trình độ. Đến nay, khoa Kinh tế - Du lịch có 8 tiến sỹ và 100% giảng viên có trình độ Thạc sỹ. Mặt khác khoa đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biến các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo. Chất lượng dịch vụ đóng vai trò hết sức quan trọng, nên tất cả các hoạt động giảng dạy và hoạt động khác có liên quan đều hướng tới phục vụ sinh viên. Bởi khoa xác định đối tượng sinh viên là khách hàng, vì vậy các giáo viên trong khoa luôn quan tâm, tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho các sinh viên theo học.

KHoa ký kết trao đổi hợp tác với SHB trong công tác đào tạo
Khoa ký kết trao đổi hợp tác với Ngân hàng SHB trong công tác đào tạo.

Để thực hiện công tác quảng bá, khoa đã xây dựng các thông tin, dữ liệu đầy đủ liên quan đến ngành nghề đào tạo, nhu cầu xã hội, những kết quả và thành tựu mà khoa học đã đạt được. Những gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu, điển hình của khoa đang thành công trong lập nghiệp cũng như đang là sinh viên theo học để thiết kế các tờ rơi, bài viết phù hợp đưa vào các trang mạng xã hội và Báo chí. Để thực hiện kết nối, khoa lập nhiều kênh truyền thông để tuyển sinh từ các cựu sinh viên, các phụ huynh có con đang theo học, các chuyên gia đang đào tạo định hướng nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tư vấn hướng dẫn người học lựa chọn đúng ngành nghề mà mình yêu thích. Những năm gần đây, khoa Kinh tế - Du lịch rất chú trọng đến công tác khoa học. Khoa yêu cầu toàn thể giảng viên hoàn thành vượt mức nhiệm vụ này.

Đồng thời, xác định những thành quả nghiên cứu khoa học phải mang lại những hữu ích thiết thực trong công tác giảng dạy và thực tiễn của sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nên trong những năm trở lại đây, 100% giảng viên khoa đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, có trên 90% giảng viên hoàn thành vượt mức giờ nghiên cứu. Trong đó đã chủ trì thực hiện một đề tài và một đề án cấp tỉnh; tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh, 18 đề tài cấp cơ sở; công bố trên 175 công trình đăng trong Tạp chí khoa học, Hội thảo khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó có 10 bài đăng trong danh mục Tạp chí có chỉ số Scopus, 85 bài viết có chỉ số ISSN, 78 bài viết có chỉ số ISBN và xuất bản trên 20 sách chuyên khảo. Năm học 2021 - 2022 vừa qua, tổng số giờ nghiên cứu khoa học của toàn khoa là 6.843 giờ với 31.115 điểm công trình (bình quân mỗi giảng viên 2 điểm) công trình vượt 200% so với tiêu chuẩn giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đăng ký và thực hiện 02 đề tài cấp Tỉnh, 04 đề tài cấp cơ sở (02 đề tài đã bảo vệ), trong đó 01 đề tài đạt kết quả xuất sắc, 01 đề tài đạt kết quả tốt); 03 dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp Tỉnh. Kết quả đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích; Chủ biên 02 sách chuyên khảo và có 18 bài viết đăng Tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó có 07 bài viết có chỉ số ISSN, 11 bài viết có chỉ số ISBN.

Nhưng nhờ sáng tạo, vượt khó, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và quảng bá hình ảnh của trường, khoa Kinh tế - Du lịch là đơn vị có số lượng sinh viên đứng thứ hai và xét tỷ lệ sinh viên chuyên ngành trên giảng viên thì khoa là đơn vị dẫn đầu của Trường Đại học Quảng Bình.
Nhờ sáng tạo, vượt khó, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và quảng bá hình ảnh của trường, khoa Kinh tế - Du lịch là đơn vị có số lượng sinh viên đứng thứ hai và xét tỷ lệ sinh viên chuyên ngành trên giảng viên thì khoa là đơn vị dẫn đầu của Trường Đại học Quảng Bình.

Hơn 10 năm qua, khoa Kinh tế - Du lịch phối hợp chặt chẽ với Hôi doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình trong công tác đào tạo khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kỹ năng kiến thức quản lý trong tổ chức doanh nghiệp. Theo thống kê bước đầu, đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch đã tham gia giảng dạy trên 100 khóa đào tạo khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho trên 4.000 lượt người theo học. Đối tượng là đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ, học sinh, sinh viên và cán bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, những năm gần đây, khoa đã đào tạo, tập huấn kiến thức kỹ năng quản trị trong tổ chức, doanh nghiệp cho trên 150 khóa đào tạo với trên 3.500 lượt người theo học là cán bộ quản lý doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, khoa cũng mời đại diện cán bộ hội doanh nghiệp tỉnh và các giám đốc doanh nghiệp đến trường giao lưu, tư vấn cho sinh viên, giảng viên cập nhật những vấn đề thực tiễn đang nảy sinh trong các doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, giúp giảng viên xây dựng chương trình, biên soạn giáo án phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế và du lịch đều có sự phối hợp giữa hội doanh nghiệp và khoa Kinh tế - Du lịch của Trường Đại học Quảng Bình.

Với những thành tích và đóng góp kể trên, khoa Kinh tế - Du lịch đã được UBND tỉnh tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” 4 năm liền. Được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc  trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016 - 2020. Một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 04 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen và 38 cá nhân được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình tặng giấy khen.

Ảnh minh họa
Sinh viên kinh tế đạt giải nhất hội thi tìm hiểu pháp luật về thuế

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của nhà trường, đào tạo theo nhu cầu của xã hội là những “bước đi phù hợp” trong giai đoạn hiện nay, để khoa Kinh tế - Du lịch thành công trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, trở thành “điểm sáng” của trường Đại học Quảng Bình.

Trọng Lãnh