Đánh thức “viên kim cương xanh” trong du lịch Quảng Bình

10:38 24/01/2024

Quảng Bình xác định rõ định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, là một trong những điểm tạo đột phá kinh tế, xã hội của địa phương giai đoạn 2022-2025.

Vũng chùa Đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có nhiều người đến viếng, tham quan cảnh sắc thiên nhiên
Vũng chùa Đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có nhiều người đến viếng, tham quan cảnh sắc thiên nhiên.

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Quảng Bình đã tìm mọi giải pháp để đánh thức “Viên kim cương xanh”. Không phải tự nhiên mà Quảng Bình lại được đánh giá là một trong 7 tỉnh xếp hạng cao nhất trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI).

Đền thờ Công chúa Liễu Hạnh ở gần Đèo Ngang, Quảng Trạch, Quảng Bình
Đền thờ Công chúa Liễu Hạnh ở gần Đèo Ngang, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Mới đây, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch “Phong Nha - Miền Di sản diệu kỳ” thu hút hơn 250 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lớn trên toàn quốc, đặc biệt các đơn vị kinh doanh lữ hành thường xuyên đưa khách đến Quảng Bình.

Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ ở Bến phà Long Đại, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ ở Bến phà Long Đại, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Đến Quảng Bình, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã khảo sát nhiều địa điểm nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng như khách sạn Heritage by Night, Nhà hàng Sơn Đoòng, nhà hàng Dark Cave, Sông Chày - Hang Tối, Suối Mọoc, động Phong Nha, Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô...

Đá Nhảy, một trong những bãi biển tuyệt đẹp ở Quảng Bình
Đá Nhảy, một trong những bãi biển tuyệt đẹp ở Quảng Bình.

Tiếp đó, những người làm du lịch trong cả nước tham dự chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch “Phong Nha - Miền Di sản diệu kỳ” khảo sát các dịch vụ tại khu vực thành phố Đồng Hới ở các điểm du lịch như Quảng Bình Quan, Quảng trường Hồ Chí Minh, tượng đài Mẹ Suốt, Di tích chứng tích chiến tranh Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa, Đồi cát Quang Phú, Biển Nhật Lệ... và một số khách sạn, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Bãi Đá Nhảy độc đáo ở Quảng Bình
Bãi Đá Nhảy độc đáo ở Quảng Bình.

Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh Quảng Bình có lợi thế nổi bật, giàu tài nguyên để phát triển du lịch hàng đầu ở Việt Nam với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Quảng Bình còn là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng biển, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi giao thoa và tiếp biến của nhiều nền văn hóa.

Phong Nha Kẻ Bàng-Di sản thiên nhiên thế giới
Phong Nha Kẻ Bàng-Di sản thiên nhiên thế giới.

Với lợi thế cạnh tranh về tài nguyên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tỉnh Quảng Bình xác định tập trung đầu tư để phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định được thương hiệu du lịch Quảng Bình trên bản đồ du lịch của khu vực và quốc tế, coi đây là khâu đột phá để tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Những tuyệt tác hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng
Những tuyệt tác hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Trong thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, có khoảng 20 dự án đầu tư từ nguồn xã hội hóa thuộc lĩnh vực du lịch được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ, vui chơi giải trí góp phần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn của tỉnh.

Những thắng cảnh thu hút du khách ở Phong Nha Kẻ Bàng
Những thắng cảnh thu hút du khách ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Trong số các địa điểm khi đến với Quảng Bình, Sơn Đoòng là nơi được du khách mong muốn đến nhất, vì không phải ai muốn cũng có thể đến được với Sơn Đoòng. Hang Sơn Đoòng được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, Hiệp hội kỷ lục thế giới, Liên minh Kỷ lục thế giới chứng nhận là lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, chiều dài lên tới gần 9km.

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Bình
Nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Bình.

Hang nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ là “nhà” của Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, mà còn là của hang Én - hang động lớn thứ 3 thế giới và cũng là điểm đến đầu tiên trong con đường tiến vào hang Sơn Đoòng. Bên cạnh đó, hơn 350 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm đã được tìm thấy tại đây.

Sơn Đoòng tái hiện khung cảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu hơn trong hang, với ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khung cảnh hang với nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Những hố sụt khổng lồ cho phép ánh sáng mặt trời và mưa đến nuôi dưỡng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật như dơi quạ, khỉ. Cả một khu rừng nguyên sinh phát triển mạnh mẽ ngay trong hang động kỳ vĩ này sẽ tiếp tục làm kinh ngạc bất cứ du khách nào tới Sơn Đoòng, kể cả những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm. 

Chính nhờ đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu để phát triển du lịch, Quảng Bình được đánh giá là một trong 7 tỉnh xếp hạng cao nhất trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI). “Viên kim cương xanh” Phong Nha Kẻ Bàng có hang động kỳ vĩ của tạo hoá là Sơn Đoòng đang thực sự là điểm đến đầy mơ ước của khách du lịch quốc tế. Sơn Đoòng là nơi du khách mong muốn đến nhất, vì không phải ai muốn cũng có thể đến được với Sơn Đoòng. 

Không phải ngẫu nhiễn mà Google giới thiệu hình ảnh Sơn Đoòng trên trang chủ để người dân của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Vương quốc Anh, Romania, Thuỵ Điển, Hy Lạp, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Hy Lạp, Cộng hòa Guatemala, Mexico, Singapore, Thái Lan, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ…đều được chiêm ngưỡng hang Sơn Đoòng của Việt Nam.

Hang Sơn Đoòng được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội kỷ lục thế giới, Liên minh Kỷ lục thế giới chứng nhận là lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, chiều dài lên tới gần 9km. Sơn Đoòng tái hiện khung cảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu hơn trong hang, với ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khung cảnh hang với nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Những hố sụt khổng lồ cho phép ánh sáng mặt trời và mưa đến nuôi dưỡng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật như dơi quạ, khỉ. Cả một khu rừng nguyên sinh phát triển mạnh mẽ ngay trong hang động kỳ vĩ này sẽ tiếp tục làm kinh ngạc bất cứ du khách nào tới Sơn Đoòng, kể cả những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm.

Khách du lịch đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên ở Quảng Bình
Khách du lịch đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên ở Quảng Bình.

Bên cạnh “Vương quốc hang động” ở Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình còn có nhiều tiềm năng du lịch như những bãi biển cắt trắng phẳng lỳ, nước biển trong xanh thu hút đông đảo du khách như bãi biển Nhật Lệ, bãi biển Bảo Ninh, Đá Nhảy…

Là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Quảng Bình, bãi Đá Nhảy ở Bố Trạch, Quảng Bình mang đến những khung cảnh lãng mạn, đặc biệt vào buổi sáng bình minh và khi hoàng hôn buông xuống. Tại bãi Đá Nhảy có những tảng đá lớn với hình dáng độc đáo nơi đây chính là tuyệt tác điêu khắc hùng vĩ của tự nhiên. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng màu sắc khác nhau của những khối đá này theo sự lên xuống của thủy triều. Ngoài ra, giữa quần thể đá độc đáo này xuất hiện một cái giếng huyền bí được hình thành bởi tảng đá lớn giống con cóc đang ngồi che trên miệng giếng, vì vậy mà người dân địa phương thường gọi là Giếng Cóc. Nước trong giếng cực kỳ trong và sạch, hằng năm khi làm lễ ở đền thờ gần đó thì mọi người đều sẽ lấy nước ở giếng để thờ cúng. 

Những điểm tâm linh ở Quảng Bình cũng luôn thu hút khách du lịch. Những điểm tâm linh ở Quảng Bình không chỉ là di sản văn hoá đậm chất lịch sử, mà còn là những nơi thiêng liêng luôn được khách du lịch chọn tìm đến thắp hương, vãng cảnh. Từ các đền đài cổ kính đến các điểm ghi dấu tích anh hùng của bao người đã ngã xuống trong chiến tranh…những điểm đến tâm linh độc đáo luôn là nơi tìm đến của khách trong nước và quốc tế như; Vũng Chùa Đảo YếnHang Tám CôĐền thờ Liễu Hạnh Công Chúa; Chùa Non – núi Thần Đinh; Chùa Hoằng Phúc; Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn bến phà Long ĐạiLăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu CảnhTượng đài Mẹ Suốt; Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Du lịch tâm linh là mang lại cảm giác thỏa mãn nhu cầu tinh thần và tâm hồn, giúp con người tìm kiếm sự bình an, hướng về giá trị cao cả và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Đi du lịch tâm linh, du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm về tôn giáo, tín ngưỡng, lịch sử và văn hóa bản địa của từng miền đất mà họ đến thăm. Những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thường là những nơi có liên quan đến lịch sử tôn giáo, những ngôi chùa, đền đài, lăng mộ, chốn linh thiêng, hoặc những địa điểm có ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Du lịch tâm linh tại Quảng Bình không thể không đề cập đến Hang Tám Cô, nơi ghi dấu những trang sử vang dội của dân tộc Việt Nam. Đó là câu chuyện lịch sử đầy bi tráng về các thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc chiến tranh.

Nhiều du khách đến Quảng Bình say mê trò trượt cát trên bãi cát phẳng lỳ
Nhiều du khách đến Quảng Bình say mê trò trượt cát trên bãi cát phẳng lỳ.

Ngày 14-11-1972, bom Mỹ đánh ác liệt vào đường 20. Để tránh bom, một đội thanh niên xung phong của Đại đội C217, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 vào hang đá trú bom. Bất ngờ một quả bom rơi xuống đánh đá sập che kín cửa hang. Sau trận mưa bom của kẻ thù, đồng đội đi tìm và nghe tiếng kêu, gọi cứu của các thanh niên xung phong trong hang, nhưng do tảng đá hàng trăm tấn ngăn cách, nên đồng đội không biết làm thế nào để cứu họ ra khỏi hang. Nhiều đồng đội đã dùng ống tre rừng xuyên vào trong hang rồi đổ cháo loãng và sữa vào cho đồng đội... Sau gần 9 ngày như vậy, những tiếng kêu cứu trong hang đá thưa dần và cuối cùng đồng đội chỉ còn nghe tiếng gọi thê thiết "mẹ ơi" rồi tất cả chìm lắng giữa rừng Trường Sơn trong buổi chiều buồn. Tám Thanh niên xung phong đã hy sinh, người lớn tuổi nhất khi đó mới chỉ 37 tuổi, còn 7 người còn lại tuổi từ 18 đến 20, tất cả họ đều có quê ở các xã Hoằng Trường, Hoằng Đạt, Hoằng Ngọc, Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đến tận năm 1996, khi làm đường qua đây, hài cốt của các liệt sĩ mới được đưa ra khỏi hang để đưa về đất mẹ.

Đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa là một điểm du lịch tâm linh đặc biệt tại Quảng Bình, nằm tại đèo Ngang, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 65km. Đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa là một điểm thờ Mẫu quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng cộng đồng. Công chúa Liễu Hạnh được coi là một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian, và đền thờ này được xây dựng để tôn vinh vị công chúa này. Truyền thuyết về đền thờ Mẫu Liễu Hạnh trải dài hàng trăm năm với một câu chuyện đầy hấp dẫn. Theo câu chuyện truyền miệng, công chúa Quỳnh Hoa – con gái Ngọc Hoàng – đã sơ ý phạm lỗi và bị vua cha trừng phạt bằng việc đày nàng xuống hạ giới. Tuy dưới hạ giới, nàng phải chịu án lưu đày, nhưng với tấm lòng từ bi và tình thương dành cho nhân dân, nàng đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ dân chúng, vì nước và tích lũy những phước đức tốt lành. Sau khi rời khỏi thế gian, người dân đã tôn kính và tạo dựng đền thờ tượng trưng cho Mẫu Liễu Hạnh tại nhiều nơi, để bày tỏ lòng tôn thờ và kính trọng đối với nàng.

Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia khẳng định: Tăng trưởng nóng về du lịch, tỉnh Quảng Bình sẽ phải đối mặt với các sức ép về cơ sở hạ tầng lưu trú, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khi du lịch “tăng trưởng nóng”. Để giải bài toán này, tỉnh Quảng Bình cần thu hút dòng vốn đầu tư có chất lượng. Bên cạnh đó, cần có những con sếu đầu đàn trong đầu tư. Tỉnh chỉ nên giao đất cho nhà đầu tư có quy hoạch mang ý tưởng chiến lược, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất, tránh việc cắt xén, quy mô nhỏ, tránh tình trạng cấp phép ồ ạt. Quảng Bình cũng phải có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ. Cần xem giao thông như là mạch máu của cơ thể, xem trọng xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông để tạo ra sự đột phá. Chú trọng về liên kết không gian, kết nối hạ tầng liên vùng. Chủ động xúc tiến du lịch với các địa phương lân cận trong vùng là Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và trung tâm phân phối khách ở miền Trung là thành phố Đà Nẵng.

Còn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch lại cho rằng: Hiện nay, tỉnh Quảng Bình cần phải nhận diện đúng những tiềm năng nổi bật, khác biệt để định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch xứng tầm để tạo dựng, định vị thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và đặc biệt là trên thị trường quốc tế. 

Phạm Kỳ-Lam Hồng