Jaguar Land Rover cam kết giảm 46% lượng khí thải
Jaguar Land Rover đã cam kết giảm 46% lượng khí thải nhà kính trong các hoạt động của mình vào năm 2030. Ngoài ra, công ty sẽ giảm lượng khí thải xe trung bình trong các chuỗi giá trị xuống 54%, bao gồm giảm 60% trong suốt giai đoạn sử dụng các phương tiện của mình.
Những mục tiêu này thể hiện cam kết của Jaguar Land Rover đến năm 2030, tiếp đến là tham vọng thập kỷ thứ hai về việc không phát thải ròng trên toàn bộ chuỗi cung ứng, sản phẩm và hoạt động vào năm 2039. Để đạt được điều này, công ty sẽ khử carbon trong thiết kế và vật liệu, hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng, điện khí hóa, chiến lược pin, quy trình kinh tế tuần hoàn và xử lý đến hết tuổi thọ của sản phẩm.
Để thực hiện mục tiêu của mình, Jaguar Land Rover đã giới thiệu một vị trí mới là Giám đốc Bền vững là ông Rossella Cardone để thúc đẩy quá trình chuyển đổi và hỗ trợ ông François Dossa, Giám đốc Điều hành, Chiến lược và Bền vững.
Jaguar Land Rover lần đầu tiên công bố cam kết với Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi) như một phần của sự hỗ trợ cho COP26, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức vào tháng 11/2021.
Dòng xe hiện tại của Jaguar Land Rover gồm các loại xe chạy điện hoàn toàn, lai sạc điện và xe lai điện nhẹ, cũng như động cơ xăng và dầu mới nhất. Năm tài chính 2020/21, Jaguar Land Rover đã bán được 439.588 xe trên 27 quốc gia. Tất cả các mẫu xe của Jaguar và Land Rover sẽ được cung cấp ở dạng điện hoàn toàn vào cuối thập kỷ này. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của hành trình trở thành doanh nghiệp thuần không carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng, sản phẩm và hoạt động của công ty vào năm 2039.
Thương hiệu xe Anh, có hai trụ sở thiết kế và kỹ thuật chính, ba nhà máy sản xuất xe, một Trung tâm sản xuất động cơ và một Trung tâm lắp ráp ắc quy ngay tại Vương quốc Anh. Jaguar Land Rover có các nhà máy lắp ráp xe ở Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Áo và Slovakia. Ba trong số bảy trung tâm công nghệ của Jaguar Land Rover ở Vương quốc Anh - Manchester, Warwick (NAIC) và London với các địa điểm mới được bổ sung ở Shannon, Ireland, Portland, Hoa Kỳ, Budapest, Hungary và ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Theo TCHQ
- Quy tắc mới của EU dành cho các "gã khổng lồ" công nghệ có thể làm thay đổi tương lai
- Ứng dụng công nghệ sẽ góp phần giúp ngành F&B phục hồi và tăng trưởng
- Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội: Đạt chuẩn quốc tế thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023
- Gã khổng lồ công nghệ Tencent ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thấp nhất kể từ khi IPO
Cùng chuyên mục
Giấc ngủ - chìa khóa cho sức khỏe và sự phát triển
Xuất khẩu ớt sang Trung Quốc tăng mạnh, chiếm 88% lượng xuất khẩu
Ford Việt Nam công bố mức giá Everest Platinum và Ranger Stormtrak
Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam của Viettel chính thức khai trương
Đồ gỗ nội thất Việt có nhiều cơ hội đẩy mạnh vào thị trường Trung Quốc
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển