Israel đẩy mạnh xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời

23:00 12/06/2023

Hội đồng Quy hoạch và Xây dựng Israel đã phê duyệt đề xuất của Bộ Năng lượng và Hạ tầng dành thêm 3.500 héc-ta đất để xây dựng các cơ sở sản xuất điện mặt trời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, theo quyết định do Hội đồng phê duyệt năm 2020, diện tích tối đa dành cho lắp đặt các tấm pin sản xuất điện Mặt Trời trên đất liền tại Israel bị giới hạn ở mức 2.000 héc-ta.

Hội đồng Quy hoạch và Xây dựng Israel đã phê duyệt đề xuất của Bộ Năng lượng và Hạ tầng dành thêm 3.500 héc-ta đất để xây dựng các cơ sở sản xuất điện mặt trời, đồng thời bổ sung 1.500 héc-ta dành cho xây dựng các cơ sở điện mặt trời quy mô lớn, 1.000 héc-ta cho các cơ sở quy mô vừa.

Trong 6 tháng tới, Hội đồng cũng sẽ xem xét đề xuất tăng thêm 500 héc-ta, sau khi các quy định pháp lý về kỹ thuật, môi trường… được điều chỉnh.

Theo Bộ Năng lượng, quyết định trên sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Israel đạt mục tiêu đến năm 2030 nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 30% tổng sản lượng điện. Với các quy định và rào cản hiện nay, từ năm 2025 trở đi nước này sẽ không thể xúc tiến các kế hoạch xây thêm các nhà máy điện Mặt Trời quy mô vừa và lớn. Trong khi đó, theo tính toán để đạt được mục tiêu chuyển đổi đến năm 2030, sản lượng điện Mặt Trời tại Israel sẽ phải đạt mức khoảng 17.000 megawatt.

Song song với việc thiết lập thêm các cơ sở trên mặt đất, Bộ Năng lượng sẽ tiếp tục thúc đẩy lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt Trời trên các tòa nhà đô thị, đồng thời khai thác các địa điểm lưỡng dụng mới, như nghĩa trang, hàng rào, đường dành cho xe đạp...

Ngọc Phi (TH)