Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá: Tọa đàm, kết nối doanh nghiệp tại huyện Triệu Sơn

11:20 16/03/2024

Năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đặt mục tiêu kết nối, giao lưu với các doanh nghiệp tại tỉnh nhà. Bởi thực tế doanh nghiệp gặp nhau ở rất nhiều chuyến công tác nhưng chưa từng đến thăm nhau nên chưa có cơ cơ hội hiểu để hợp tác.

Toạ đàm kết nối doanh nhân tại huyện Triệu Sơn
Toạ đàm kết nối doanh nhân tại huyện Triệu Sơn.

Tăng cường kết nối, đầu tư trong tỉnh

Giao lưu, xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua, Hiệp hội đã tiến hành kết nối, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhiều tỉnh thành trong nước. Những chuyến công tác đều mang lại hiệu quả tích cực được lãnh đạo tỉnh cũng như Hiệp hội doanh nghiệp nước bạn, tỉnh bạn đánh giá cao.

Tiếp nối những thành công đó, năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đặt mục tiêu kết nối, giao lưu với các doanh nghiệp tại tỉnh nhà. Bởi thực tế doanh nghiệp gặp nhau ở rất nhiều chuyến công tác nhưng chưa từng đến thăm nhau nên chưa có cơ hội hiểu để hợp tác. Hơn nữa, thời điểm này là lúc doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn nên lại càng phải đoàn kết, sẻ chia, giao lưu, chung sức hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá do ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Trưởng đoàn công tác dâng hương tại Khu Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên.

Mở đầu cho những hoạt động xúc tiến giao lưu với doanh nghiệp tỉnh nhà, Hiệp hội đã tổ chức dâng hương tại Khu Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên; đồng thời tổ chức toạ đàm, giao lưu doanh nhân tại huyện Triệu Sơn vào chiều ngày 14/3. Cùng đi với đoàn còn có các Hiệp hội, Hội và đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, tại Khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia đền Nưa Am Tiên, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao đối với nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, các bậc tiền nhân đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng chính là một trong 3 huyệt đạo thiêng nhất cả nước (Bên cạnh huyệt đạo ở núi Đá Chông, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội và huyệt đạo ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh).

Tiếp đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn tổ chức chương trình toạ đàm kết nối doanh nhân.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự.

Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn công tác phát biểu: Triệu Sơn là địa phương có nhiều thế mạnh để thu hút đầu tư, cũng như đa dạng các ngành nghề sản xuất. Đây cũng chính là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngoài tỉnh đến đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp huyện Triệu Sơn có cơ hội được hợp tác.

Ông Nguyễn Xuân Hưng nhấn mạnh: “Tôi mong muốn trong buổi toạ đàm này, các doanh nghiệp thảo luận, trao đổi nhiều nội dung về ngành nghề kinh doanh, tiềm năng, cơ hội hợp tác liên kết đầu tư mở rộng thị trường; những tiềm năng, lợi thế, chủ trương, định hướng lớn của huyện Triệu Sơn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp cũng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, điều hành doanh nghiệp; những kinh nghiệm trong hoạt động của các tổ chức Hội doanh nghiệp. Mong rằng năm 2024 có nhiều dự án được ký hết và hợp tác tại Triệu Sơn”.

Ông Lê Văn Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Triệu Sơn chia sẻ tại buổi toạ đàm
Ông Lê Văn Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Triệu Sơn chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Ông Lê Văn Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Triệu Sơn chia sẻ, chúng tôi mong muốn có nhiều chương trình kết nối để nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện có cơ hội được xúc tiến thương mại, đầu tư giao lưu hợp tác. Ở các tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cũng như nhiều doanh nghiệp mới thành lập, tìm kiếm cơ hội kinh doanh khởi nghiệp. Chính vì vậy, rất cần những kết nối, xúc tiến để tạo đà làm nội lực cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cùng nhau sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, doanh nghiệp của ông có nhiều dự án đầu tư tại Triệu Sơn khẳng định: Lãnh đạo huyện Triệu Sơn năng động, nhiệt tình, công ty chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư tại huyện. Ông Hải đề xuất ý kiến: Để tiếp tục làm “bà đỡ” tốt nhất cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp, huyện Triệu Sơn nên có mặt bằng sạch để các doanh nghiệp đấu thầu. Nếu để những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đấu thầu trọn gói sẽ vô cùng vất vả khiến họ khó tồn tại.

Ông Vũ Đức Nhiệm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu
Ông Vũ Đức Nhiệm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu. 

Ông Vũ Đức Nhiệm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu, năm 2023 trong bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, là cầu nối đại diện cho tiếng nói, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Ông Vũ Đức Nhiệm chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi có 30 năm hình thành và phát triển, đã đi qua nhiều chặng đường, nhiều thăng trầm. Chúng ta phải tuân thủ theo quy luật tự nhiên, không ai đẻ ra mà đứng dậy và đi ngay được. Tôi khuyên các doanh nghiệp mới thành lập phải thật thận trọng, đặc biệt là trong thời điểm mọi thứ đều rất khó khăn như bây giờ. Các bạn đi sao cho vững, cho chắc, không vội vã và tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Triệu Sơn thông tin, năm 2023, Hội kết nạp được thêm 26 hội viên
Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Triệu Sơn thông tin, năm 2023, Hội kết nạp được thêm 26 hội viên.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp huyện Triệu Sơn, ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 700 doanh nghiệp đang hoạt động, đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong năm 2023, thu nhập của các doanh nghiệp đạt gần 1.792 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 50,7 tỷ đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; trong năm 2023 đã kết nạp thêm 26 thành viên, thực hiện tốt vai trò kết nối và đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp huyện Triệu Sơn mặc dù tăng nhanh, nhưng đa số các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, vốn thấp, chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm còn hạn chế, sức cạnh tranh yếu; số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng còn lớn, một số doanh nghiệp thiếu mạng lưới phân phối, tiếp thị nên khó tiếp cận trực tiếp với thị trường. Chưa có nhiều doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính đột phá; chưa có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, có trách nhiệm xã hội là mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Nỗ lực phát triển hội viên

Ông Phạm Văn Đức, Trưởng ban Phát triển hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá chia sẻ: Muốn phát triển thật nhiều hội viên, Hiệp hội phải thành lập ban phát triển hội viên. Trưởng ban là người tâm huyết, chịu hi sinh, sẵn sàng đến tận doanh nghiệp để khảo sát, tìm hiểu. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã đến và hỏi doanh nghiệp: “Anh, chị mong muốn nhất điều gì khi trở thành hội viên”? Hội viên chúng tôi được phân chia thành các nhóm zalo thuộc cùng ngành nghề để tiện trao đổi công việc. Hiệp hội cũng khuyến khích doanh nghiệp hội viên dùng sản phẩm của nhau. Đầu ra của doanh nghiệp này sẽ là đầu vào của doanh nghiệp kia. Chúng tôi luôn có buổi vinh danh doanh nghiệp hội viên theo từng tháng, từng quý. Những buổi đó đều mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ những mối quan hệ chất lượng trong xã hội cho nhau nhờ những cuộc gặp gỡ này. Cứ như vậy, từ từ, dần dần hội viên thấy được giá trị của việc tham gia công tác hội, hiệu quả của việc trở thành thành viên của ngôi nhà chung Hiệp hội. Cái này như các cụ thường nói “Hữu xạ tự nhiên hương”, nhờ đó những lá đơn xin tham gia Hiệp hội ngày nhiều hơn.

Ông Trịnh Xuân Lượng, PCT Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Bỉm Sơn. Đây là một trong những Hội doanh nghiệp có số lượng hội viên tương đối đông (246 hội viên).
Ông Trịnh Xuân Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉm Sơn. Đây là một trong những Hội doanh nghiệp có số lượng hội viên tương đối đông (246 hội viên).

Ông Trịnh Xuân Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉm Sơn cho biết: Chúng tôi có 246 hội viên. Trong thời gian tới, hiệp hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền kết nạp hội viên mới. Thực hiện công tác động viên, khích lệ hội viên. Tổ chức thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp hội viên để khảo sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để xây dựng phương án hỗ trợ giải quyết. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các doanh nghiệp. Qua đó, xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày một vững mạnh, nhanh chóng đưa cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của quê hương.

Cũng tại buổi toạ đàm, các đại biểu tham dự đồng quan điểm, Triệu Sơn là vùng đất linh thiêng, hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Xuất phát từ thực tế “Buôn có bạn bán có phường”, nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề sẽ quan tâm, đầu tư tìm hiểu về nhau. Trong thời buổi này, các doanh nghiệp đều khẳng định, họ phải linh hoạt, sáng tạo để kiếm tiền bằng nhiều cách chứ không thể bằng mọi giá được. Doanh nghiệp đã chung đường ray, mỗi người là 1 mắt xích trong cuộc đua thương trường thì không thể thích thì làm không thích thì thôi.

Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn
Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Thay mặt lãnh đạo huyện Triệu Sơn ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, Triệu Sơn hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng có một phần không nhỏ là sự đóng góp doanh nghiệp trong tỉnh cũng như trong huyện. Ngoài việc chăm lo sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn quan tâm tích cực đến công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động.

"Chúng tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn các doanh nhân đã đến giao lưu, kết nối tại địa phương. Rất mong bằng cả tâm huyết, ý chí của mình, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào huyện Triệu Sơn. Lãnh đạo huyện Triệu cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện khi phát triển kinh tế, đầu tư tại địa phương"- ông Lê Phú Quốc nói.

Chương trình Toạ đàm kết nối doanh nhân tại Triệu Sơn nằm trong chương trình công tác năm 2024 và chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức. Với mục tiêu giao lưu học hỏi, hợp tác, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, đây sẽ là cơ hội lớn để huyện Triệu Sơn nói riêng và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nói chung, lan toả những thế mạnh, nhu cầu, tiềm năng phát triển kinh tế.

Minh Hiền