Hết tháng 11 cả nước đã có thêm 201.500 doanh nghiệp mới

16:01 29/11/2023

Xem xét về tổng thể 11 tháng năm 2023, cả nước đã đón nhận 201.500 doanh nghiệp mới được đăng ký và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tháng 11 đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trên thị trường doanh nghiệp Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, trong khi có 6.598 doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể và 1.443 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu, tháng 11 cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Cả nước đã có 14.267 doanh nghiệp mới được thành lập, giảm 7,6% so với tháng trước nhưng tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 6.562 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động.

Hết tháng 11 cả nước đã có thêm 201.500 doanh nghiệp mới
Hết tháng 11 cả nước đã có thêm 201.500 doanh nghiệp mới.

Xem xét về tổng thể 11 tháng năm 2023, cả nước đã đón nhận 201.500 doanh nghiệp mới được đăng ký và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tháng trung bình có 18.300 doanh nghiệp mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, có thể không tránh khỏi sự lo lắng khi số liệu cũng cho thấy tăng 20% về số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước, đạt con số 158.800 doanh nghiệp. Mặc dù có sự biến động tích cực, nhưng bình quân mỗi tháng vẫn có khoảng 14.400 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

P.V (t/h)