Hà Nội nghiên cứu mô hình quy hoạch mới để "xanh hóa" Thủ đô

22:23 13/06/2023

Ở khu vực đô thị trung tâm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý nghiên cứu mô hình nhà xây nén, đô thị nén, tạo điều kiện cho vườn cây trong nhà và rừng trong thành phố.

Chiều ngày 13/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065.

Cuộc họp đã chứng kiến chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng mô hình nhà vườn và phố rừng trong quy hoạch đô thị của Hà Nội. Ông nhấn mạnh rằng quy hoạch phải chú trọng đến không gian và hạ tầng ngầm, mở rộng không gian phát triển đô thị mới theo các trục sông Hồng, đường vành đai 4, 5 và các trục hướng tâm đô thị.

quy hoạch
Hà Nội nghiên cứu mô hình quy hoạch mới "xanh hóa" đô thị Thủ đô

Mục tiêu quan trọng của quy hoạch là tạo ra một mạng lưới giao thông đa dạng bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, hàng không và đường thủy, đảm bảo kết nối và định hướng phát triển các khu đô thị mới, thành phố vệ tinh. Đồng thời, quy hoạch cần đặt ra tiêu chí, nguyên tắc và yêu cầu cho việc xây dựng, chỉnh trang và cải tạo các khu đô thị hiện hữu, phát triển các khu đô thị mới phù hợp với hình thái quy hoạch và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội. Ngoài ra, việc xác lập vành đai khu vực nông thôn và thành thị đúng bản sắc và phù hợp với cảnh quan thiên nhiên cũng được nhấn mạnh.

Đối với khu vực đô thị trung tâm, Phó Thủ tướng gợi ý nghiên cứu mô hình nhà xây nén, đô thị nén, tạo điều kiện cho việc có vườn cây trong nhà và rừng trong thành phố. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm quan trọng của việc "Quy hoạch dẫn dắt phát triển hạ tầng giao thông. Giao thông dẫn dắt phát triển đô thị. Đô thị dẫn dắt nguồn lực thực hiện quy hoạch".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn, cho biết rằng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, Hà Nội sẽ tiến hành các bước tiếp theo như lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, thành lập nhóm chuyên gia và nhà khoa học phản biện, nghiên cứu sâu về nhóm động lực phát triển cho Thủ đô, và thu thập, chuẩn hóa số liệu.

Mục tiêu của quy hoạch là thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh và thành phố trực thuộc, quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà cao tầng ở khu vực trung tâm, triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, cùng với việc phát triển không gian ngầm đô thị.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch sẽ được triển khai song song, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và tích hợp liên thông với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như các quy hoạch cấp quốc gia và cấp vùng.

PV (t/h)