“Google Trung Quốc”, Baidu huy động ít nhất 3 tỷ USD khi niêm yết tại Hồng Kông trong tháng này

09:08 12/03/2021

Theo nguồn tin từ CNBC, Baidu sẽ huy động ít nhất 3 tỷ đô la trong danh sách thứ cấp ở Hồng Kông trong tháng này sau khi giành được sự chấp thuận từ ủy ban niêm yết của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào thứ Năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Động thái này nhằm mục tiêu biến công ty trở thành gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc mới nhất huy động vốn trong trung tâm tài chính. Cũng theo nguồn tin cho biết, việc niêm yết sẽ được hoàn thành trước cuối tháng. Baidu sẽ được niêm yết tại Hoa Kỳ trên Nasdaq và phát hành 4% cổ phiếu của công ty. Theo đó, “Google Trung Quốc” được cho là đang tìm cách huy động lên tới 3,5 tỷ đô la Mỹ với CLSA và Goldman Sachs đóng vai trò bảo lãnh cho thương vụ này.

Nối gót các tập đoàn lớn như Alibaba, JD.com và NetEase, Baidu đã ghi danh vào danh sách dài các công ty công nghệ Trung Quốc hiện đang niêm yết tại Hoa Kỳ và đã thực hiện các dịch vụ thứ cấp tại Hồng Kông. Việc niêm yết theo kế hoạch của gã khổng lồ tìm kiếm tại Hồng Kông được đưa ra khi các công ty huy động được số tiền thu được cao nhất từ ​​trước đến nay từ các đợt chào bán lần đầu ra công chúng trên sàn giao dịch chứng khoán của thành phố trong hai tháng đầu năm nay với tổng trị giá 9,6 tỷ đô la Mỹ cho 22 thương vụ.

Một loạt các phi vụ niêm yết đã biến sàn chứng khoán Hồng Kông trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các công ty công nghệ Trung Quốc huy động vốn. Trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại, một số công ty tại đất nước tỉ dân đã xem xét địa điểm thứ cấp gần hơn và Hồng Kông là một lựa chọn hoàn hảo. Vào tháng 12 vừa qua, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký luật đe dọa xóa tên các công ty không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ.

Ngoài ra, Baidu cũng có thể đang tận dụng mức tăng khổng lồ 128% của cổ phiếu trong 12 tháng qua để huy động vốn hướng đến phát triển kế hoạch hóa đa dạng. Không chỉ duy trì hoạt động kinh doanh tìm kiếm và quảng cáo vốn là chủ lực của “Google” Trung Quốc, công ty này còn “lăn xả” vào chiến trường kinh doanh xe hơi tự lái đang rất “hot” và mở rộng thành lập nhiều công ty độc lập dưới trướng tập đoàn. Hơn thế nữa còn có thông tin rằng vào tháng 2 mới đây, Baidu tìm cách huy động vốn cho một công ty bán dẫn trí tuệ nhân tạo cũng như gây quỹ cho một công ty công nghệ sinh học.

TL