Google bị cáo buộc không tuân thủ các cam kết trả tiền cho báo chí

10:22 22/03/2024

Cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp cho rằng, Google đã dùng nội dung của các tòa soạn để huấn luyện chatbot Bard, hiện được đổi tên thành Gemini, mà không thông báo cho đối tác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Euronews cho biết ngày 20/3, cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp (ADLC) ra án phạt 250 triệu euro (270 triệu USD) với Google do tranh chấp kéo dài với các nhà xuất bản Pháp vì không đáp ứng những cam kết đưa ra vào tháng 6/2022.

ADLC cho rằng, Google đã dùng nội dung của các tòa soạn để huấn luyện chatbot Bard, hiện được đổi tên thành Gemini, mà không thông báo cho đối tác.

Trong thỏa thuận trước đó, Google cam kết sẽ "thương lượng một cách thiện chí dựa trên các tiêu chí minh bạch, khách quan và không phân biệt đối xử". Tuy nhiên, ADLC nhận thấy Google không cung cấp cho các nhà xuất bản và các hãng tin giải pháp công nghệ cho phép họ phản đối việc sử dụng nội dung của mình, cản trở khả năng đàm phán chi phí của những công ty này.

Theo quy định, Google phải cung cấp cho các hãng tin tức một đề nghị chi trả minh bạch trong vòng 3 tháng sau khi nhận được khiếu nại về bản quyền.

Về phía Google cho rằng, khoản phạt trên không phù hợp và không tính đến một cách thỏa đáng những nỗ lực mà công ty đã thực hiện nhằm giải quyết những rắc rối phát sinh trên môi trường trực tuyến tại Pháp.

Năm 2019, Liên minh châu Âu (EU) đã tạo một dạng bản quyền được gọi là "quyền lân cận" cho phép các báo in yêu cầu bồi thường khi nội dung của họ bị bên khác sử dụng. Pháp là nước đưa vào áp dụng các quy định liên quan từ sớm. Sau thời gian phản đối ban đầu, Google và Facebook đều đã nhất trí chi trả cho các hãng truyền thông Pháp khi các bài báo của các hãng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của các nền tảng này. Một số nước thành viên EU khác cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý với Google liên quan các nội dung tin tức.

Mai Anh (t/h)

Tags: