Góc nhìn khác biệt giữa Tim Cook và Mark Zuckerberg về metaverse

10:11 04/10/2022

Tim Cook là tên tuổi lớn mới nhất trong ngành công nghệ dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của ngành công nghệ đối với khái niệm metaverse.

Quan điểm của Cook được cho là đi ngược với CEO Meta Mark Zuckerberg

Quan điểm của Tim Cook về metaverse được cho là đi ngược với CEO Meta Mark Zuckerberg.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, đã thảo luận về metaverse trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin tức Bright của Hà Lan. Ông chia sẻ: "Mỗi khi đưa ra một vấn đề mới, tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người phải hiểu điều gì đó là gì. Và tôi thực sự không chắc một người bình thường có thể cho bạn biết metaverse là gì?".

Không có gì ngạc nhiên khi Apple vẫn chưa công khai bất kỳ kế hoạch nào cho metaverse, một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các nền tảng thực tế ảo (VR), nơi mọi người có thể tương tác, làm việc, mua sắm và chơi trò chơi bằng công nghệ nhập vai chứ không phải màn hình 2D. Metaverse đã tồn tại ở một số hình thức, nhưng nhiều tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ đang làm việc để phát triển phần cứng và phần mềm cần thiết để mọi người dành thời gian đáng kể và tiền bạc trong metaverse.

CEO Apple nhận định: "Thực tế ảo là thứ mà bạn có thể đắm mình trong đó. Nhưng tôi không nghĩ bạn sẽ muốn sống cả đời theo cách đó. Chúng chỉ nên dành những khoảng thời gian nhất định và đó cũng không phải là một cách tốt để giao tiếp".

Quan điểm của Cook được cho là đi ngược với CEO Meta Mark Zuckerberg. Từ "metaverse" chỉ được đề cập một lần trong các cuộc họp báo cáo thu nhập của Apple cho đến nay trong năm nay, so với 36 đề cập trong các cuộc báo cáo thu nhập Meta. Meta và CEO Mark Zuckerberg đã đầu tư rất nhiều vào khái niệm metaverse. 

Metaverse là một từ đã xuất hiện từ trước khi Facebook ra đời - nó lần đầu được sử dụng trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng “Snow Crash”, nhưng Facebook lại rất hứng thú với nó, đến mức họ đổi tên công ty thành “Meta”. CEO Meta, Mark Zuckerberg, từng nói rằng, công ty của anh ta sẽ tập trung toàn lực phát triển một “metaverse”.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, có rất nhiều suy đoán và báo cáo về việc metaverses có thể là những nơi có vấn đề với sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Một công ty như Apple, vốn tin tưởng vào việc duy trì hình ảnh 'sạch sẽ', có thể không muốn vướng vào rắc rối không bao giờ dứt của việc kiểm duyệt nội dung.

Tuy nhiên, Mark Zuckerberg đã nói với nhân viên vào tháng 7 rằng, Meta đang "cạnh tranh sâu sắc về mặt triết học" với Apple để xây dựng metaverse.

Sau khi Facebook đổi tên và thông báo vào mùa thu năm ngoái rằng họ sẽ đầu tư 10 tỷ đô la vào việc xây dựng cái gọi là metaverse, nhà sản xuất iPhone đã đứng ngoài ngành công nghệ rộng lớn hơn này khi rõ ràng từ chối tham gia vào nỗi ám ảnh mới nhất của Mark Zuckerberg.

Thay vào đó, Apple đã tập trung phát triển mẫu headset VR và AR của riêng mình, dự kiến ra mắt năm 2023, tiếp đó là kính AR “Apple Glasses” dự kiến ra mắt năm 2024. Nhưng Tim Cook khẳng định rõ ràng rằng, Apple không hề muốn kéo người dùng xa rời khỏi thực tại.

Trong chia sẻ với Bright, Cook cho biết, nhiều ứng dụng AR hiện đã có trên App Store và còn tiến xa trong tương lai. "AR sẽ là một công nghệ ảnh hưởng tới mọi thứ. Chúng ta rồi sẽ nhìn lại và suy nghĩ về việc chúng ta đã sống như thế nào khi không có AR", ông nói.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với sinh viên một số trường đại học tại châu Âu, CEO Apple nhận định: "Tôi nghĩ AR là một công nghệ sâu sắc sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ", đồng thời nói thêm, thực tế ảo không phải là cách để "sống cả đời; đó là thứ mà bạn thực sự có thể đắm mình vào. Và điều đó có thể được sử dụng một cách tốt đẹp", ông nói. "VR dành cho những khoảng thời gian bình thường, nhưng không phải là một cách để giao tiếp tốt. Vì vậy, tôi không phản đối nó, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận nó".

Bảo Bảo