Những bước đi đầu của Facebook trong hành trình thực hiện giấc mơ Metaverse

16:48 18/10/2021

Facebook có kế hoạch tạo ra 10.000 việc làm ở Liên minh Châu Âu trong vòng 5 năm tới nhằm thúc đẩy xây dựng một thế giới kỹ thuật số được gọi là “metaverse”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Hôm chủ nhật, “gã khổng lồ” truyền thông xã hội cho biết công ty sẽ thuê các kỹ sư có tay nghề cao ở các quốc gia trong khối châu Âu. Công ty hiện đang tập trung tuyển dụng tại Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hà Lan và Ireland. "Châu Âu cực kỳ quan trọng đối với Facebook", Nick Clegg, người đứng đầu các vấn đề toàn cầu của Facebook và Javier Olivan, phó chủ tịch phụ trách các sản phẩm trung tâm, cho biết trong một bài đăng. “Từ hàng nghìn nhân viên ở EU, đến hàng triệu doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng và công cụ mỗi ngày, châu Âu là một phần quan trọng trong thành công của chúng tôi, bởi Facebook cũng là thành công của các công ty châu Âu và nền kinh tế rộng lớn hơn”.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã vạch ra tầm nhìn về một thế giới ảo vào tháng bảy. Metaverse là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả thế giới kỹ thuật số trong đó nhiều người có thể tương tác trong môi trường 3D. Facebook gần đây đã tiết lộ những bước đầu của metaverse. Một số công ty khác, bao gồm Microsoft, Roblox và Epic Games cũng đang đầu tư rất nhiều vào các phiên bản metaverse chuyên biệt. “Khi chúng tôi bắt đầu hành trình đưa metaverse vào cuộc sống, nhu cầu về các kỹ sư chuyên môn cao là một trong những ưu tiên cấp bách nhất của Facebook” Clegg và Olivan cho biết. “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các chính phủ trên khắp EU để tìm đúng người và thị trường phù hợp chẳng hạn như đợt tuyển dụng sắp tới trên toàn khu vực”.

Tuy nhiên, giấc mơ Metaverse trở nên thiếu vững chắc khi ra đời vào thời điểm hỗn loạn đối với Facebook. Công ty hiện là chủ đề tranh cãi của một loạt các báo cáo điều tra của Wall Street Journal, công bố nghiên cứu nội bộ về tác động tiêu cực của ứng dụng Instagram đối với thanh thiếu niên và thiên vị những cá nhân nổi tiếng. Đầu tháng này, Frances Haugen, cựu lãnh đạo Facebook đã tung ra các tài liệu nội bộ, cáo buộc ban lãnh đạo tại nhiệm đặt lợi nhuận lên trước an toàn và văn hóa doanh nghiệp. Mark Zuckerberg sau đó đã bác bỏ cáo buộc này. Một người tố cáo khác là Sophie Zhang sẽ ra điều trần trước Quốc hội Vương quốc Anh trong tháng này. Các nhà lập pháp EU cũng đang kêu gọi Haugen xuất hiện tại một phiên điều trần của Quốc hội vào tháng 11.

Duy Đức