Giám đốc WTTC: Các chính phủ phải khuyến khích sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững

06:38 03/11/2023

Người đứng đầu Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) hôm thứ Năm (2/11) kêu gọi các chính phủ cung cấp các ưu đãi cho các công ty sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững trên quy mô rộng hơn, nhằm nỗ lực giảm lượng khí thải carbon của ngành.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới Julia Simpson phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của tổ chức ở Kigali, Rwanda. WTTC

Theo WTTC, vận tải chiếm 40% lượng phát thải khí nhà kính của ngành lữ hành và du lịch, trong đó 36% đến từ hàng không quốc tế và 2/3 từ các chuyến bay nội địa và vận tải mặt đất.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WTTC Julia Simpson cho biết: “Trong lĩnh vực nhiên liệu máy bay phản lực cho ngành hàng không khó giảm, chúng tôi cần hỗ trợ sản xuất khẩn cấp nhiên liệu hàng không bền vững”.

Bà Simpson đã phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh toàn cầu thường niên của WTTC, được tổ chức lần đầu tiên ở Châu Phi, tại thủ đô Kigali của Rwandan.

Lễ khai mạc có sự tham dự của các tổng thống, bộ trưởng, quan chức chính phủ và các bên liên quan trong ngành du lịch.

“Sự thật là hiện tại, chúng tôi đơn giản là không sản xuất đủ nhiên liệu hàng không bền vững. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi bộ trưởng đang tham gia cuộc họp này hãy nhìn vào hoạt động sản xuất SAF ở nước bạn. Đây thực sự là một cơ hội đầu tư tốt,” bà Simpson nói.

Việc chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện trên mặt đất, tìm nguồn năng lượng tái tạo và mở rộng sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững sẽ giúp giảm mức đóng góp của ngành giao thông vào phát thải khí nhà kính.

Nếu chúng ta có thể giải quyết được ba điều đó, chúng ta sẽ giảm thiểu đáng kể tác động đến môi trường từ ngành du lịch và lữ hành”, bà Simpson nhấn mạnh.

Vấn đề hành động khẩn cấp về khí hậu và thực hiện các biện pháp du lịch bền vững là những chủ đề nổi bật tại cuộc họp WTTC.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan trong bài phát biểu của mình nhấn mạnh sự cần thiết của các nước châu Phi phải ưu tiên bảo tồn môi trường để ngành du lịch có những bước tiến trong sự phát triển trong tương lai: “Châu Phi được coi là người bảo vệ thiên nhiên. Nếu lục địa này muốn tiếp tục dựa vào các điểm tham quan tự nhiên thì bắt buộc phải bảo tồn và bảo tồn các địa điểm tự nhiên cũng như truyền thống văn hóa của nó. Chúng ta ở Châu Phi nên nhấn mạnh đến du lịch sinh thái, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm đến các khu vực thiên nhiên và mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương”.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame cũng cho biết bảo tồn là một phần quan trọng trong chiến lược của đất nước ông nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Trong một hội thảo riêng, Paul Griffiths, Giám đốc điều hành của Sân bay Dubai, cho biết ngành du lịch toàn cầu và các chính phủ cần hợp tác cùng nhau về một chiến lược chung để đạt được các mục tiêu bền vững một cách khẩn trương hơn.

Hải Anh t/h