Fitch báo cáo rằng các vụ vỡ nợ quốc gia đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại do tăng lãi suất

22:42 29/03/2023

Fitch báo cáo rằng các vụ vỡ nợ có chủ quyền đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với 14 lần vỡ nợ kể từ năm 2020. Theo cơ quan xếp hạng, đã có 19 sự kiện tương tự từ năm 2000 đến 2019.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Trong ba năm qua, các vụ vỡ nợ quốc gia đã tăng theo cấp số nhân, theo một báo cáo được Fitch Ratings công bố hôm thứ Tư.

Kể từ năm 2020, đã có 14 vụ vỡ nợ ở 9 quốc gia, so với 19 vụ vỡ nợ ở 13 quốc gia trong hai thập kỷ trước đó từ năm 2000 đến 2019.

Sự gia tăng các vụ vỡ nợ đồng thời với sự gia tăng vay nợ của chính phủ, với tỷ lệ nợ trên GDP trung bình của chính phủ nói chung tăng lên 48% trước Covid từ 31% vào năm 2008, được hỗ trợ bởi khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường trái phiếu châu Âu và nguồn tài chính của Trung Quốc.

Theo Fitch, các thị trường biên giới với vùng đệm hạn chế không được trang bị đầy đủ để chống chọi với những cú sốc nghiêm trọng từ đại dịch và tác động của cuộc xâm lược Ukraine của Nga đối với giá lương thực và năng lượng, lạm phát toàn cầu và việc thắt chặt chính sách tiền tệ đột ngột sau đó.

Belarus, Lebanon, Ghana, Sri Lanka và Zambia hiện đang vỡ nợ. Argentina, Ecuador và Suriname, ngoài Ukraine, đã trải qua các sự kiện tương tự kể từ năm 2000.

Cùng năm đó, Nga phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã hạn chế khả năng trả nợ cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các sự kiện vỡ nợ đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết, chủ yếu là do thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan của Trung Quốc và nhu cầu của Trung Quốc về nợ đa phương trong các nỗ lực tái cơ cấu.

Năm 2000, mất khoảng 35 ngày để giải quyết một sự kiện quá hạn, nhưng kể từ năm 2020, thời gian trung bình đã tăng lên 107 ngày. Theo Fitch, tái cơ cấu chậm hơn dẫn đến chi phí tài chính cao hơn.

Pv tổng hợp theo Business Insider