EU và Bỉ hợp tác để cải thiện chuỗi cung ứng chip trên toàn khu vực

07:47 09/07/2023

Nhu cầu ngày càng tăng với chip trong các ngành công nghiệp khiến việc đảm bảo chuỗi cung ứng linh hoạt và an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu tại các nước châu Âu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Liên minh Châu Âu và chính quyền vùng Flanders của Bỉ đã cùng đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD vào tập đoàn nghiên cứu công nghệ sản xuất chip IMEC. Bước đi này nhằm cải thiện chuỗi cung ứng trên toàn khu vực.

Theo kế hoạch của Liên minh châu Âu và Chính phủ Bỉ, nguồn tài chính đầu tư cho tập đoàn nghiên cứu công nghệ sản xuất chip IMEC sẽ được dùng để mở rộng cơ sở thí nghiệm "phòng sạch" với các thiết bị và quy trình hiện đại. Điều này cho phép IMEC đẩy nhanh quá trình phát triển các thế hệ chip tiên tiến và cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho những ngành công nghiệp châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, ông Jan Jambon khẳng định đây là một khoản đầu tư hợp lý và hiệu quả, sẽ mang lại lợi ích trên cả khía cạnh tài chính và xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho hay lập trường của EU là hướng đến loại bỏ rủi ro chuỗi cung ứng chip. Mặc dù bà Von der Leyen không đề cập đến kế hoạch của Trung Quốc là hạn chế xuất khẩu các kim loại quan trọng trong ngành bán dẫn, nhưng bà cho biết EU sẽ hướng đến giảm sự phụ thuộc vào số ít nhà cung cấp đến từ Châu Á.

Giới truyền thông châu Âu đánh giá, dự án đầu tư chung của Liên minh châu Âu và chính quyền vùng Flanders của Bỉ cho sản xuất chip dù chưa giải quyết thách thức việc các nước Đông Á hạn chế xuất khẩu kim loại thiết yếu cho ngành này nhưng có thể giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu với các nhà cung cấp từ Đông Á.

Nhu cầu ngày càng tăng với chip trong các ngành công nghiệp khiến việc đảm bảo chuỗi cung ứng linh hoạt và an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu tại các nước châu Âu. Khoản đầu tư vào IMEC thể hiện cam kết của Liên minh châu Âu trong phát triển năng lực nội khối và thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp cho sản xuất chip.

IMEC thành lập năm 1984, là một tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ số và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử. Đây là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động hợp tác với các công ty hàng đầu như Samsung, Intel, TMSC, Meta, Sony, Google, Apple, Microsoft…

Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của IMEC là thu nhỏ chip ứng dụng trong khoa học máy tính; năng lượng thông minh (hệ thống đường dẫn điện hiệu quả cao; sản xuất và lưu trữ năng lượng mặt trời…); nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; thành phố thông minh và ứng dụng Internet vạn vật; hệ thống cảm biến hình ảnh; sức khỏe (chip não bộ, thiết bị y tế cho phi hành gia)…

Minh Phương (T/h)