Nhà sản xuất chip Intel chi 25 tỷ USD để xây nhà máy tại Israel

11:03 19/06/2023

Từng thống trị ngành chip, Intel dần bị các đối thủ Nvidia, AMD vượt lên, khiến CEO Pat Gelsinger đang phải tích cực đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nhà máy mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nhà sản xuất chip Mỹ Intel Corp dự kiến  sẽ chi 25 tỉ USD cho một nhà máy mới ở Israel. Theo Bộ Tài chính Israel, nhà máy của Intel được xây dựng tại Kiryat Gat, dự kiến sẽ khánh thánh vào năm 2027 và hoạt động ít nhất là đến năm 2035, qua đó tạo ra hàng nghìn việc làm. Intel sẽ phải trả mức thuế 7,5%, cao hơn mức 5% hiện hành, đổi lại công ty được tài trợ 12,8% tổng kinh phí theo luật khuyến khích đầu tư của nước này.

Thông báo về thỏa thuận trong bài phát biểu trên truyền hình trước nội các của mình, Thủ tướng Israel Netanyahu gọi đó là "một thành tựu to lớn đối với nền kinh tế Israel, khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay của một công ty quốc tế ở Israel".

Trong một tuyên bố, Intel cho biết, các hoạt động tại Israel của họ đã "đóng một vai trò quan trọng" trong thành công toàn cầu của công ty.

"Ý định mở rộng năng lực sản xuất của chúng tôi ở Israel được thúc đẩy bởi cam kết đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tương lai. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Chính phủ Israel”, Intel cho biết.

Intel đã có mặt và hoạt động tại Israel gần 5 thập kỷ, trở thành nhà tuyển dụng và xuất khẩu tư nhân lớn nhất tại đây. Đồng thời, Intel cũng là công ty dẫn đầu ngành công nghệ thông tin và điện tử của Israel.

Năm 2017, Intel mua lại Mobileye Global của Israel với giá 15 tỷ USD. Đây là công ty chuyên phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe dựa trên thị giác và công nghệ không người lái dựa trên máy học, phân tích dữ liệu, bản địa hóa và lập bản đồ.

Từng thống trị ngành chip, Intel dần bị các đối thủ Nvidia, AMD vượt lên, khiến CEO Pat Gelsinger đang phải tích cực đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nhà máy mới, sản xuất chip cho các công ty khác, bên cạnh việc tạo ra sản phẩm của chính mình. 

Mới đây, Tập đoàn Intel đang xem xét tăng khoản đầu tư đáng kể 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để mở rộng nhà máy thử nghiệm và sản xuất chip tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Reuters, động thái nói trên báo hiệu vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn, khi các công ty nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.

Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết, khoản đầu tư này có thể sẽ được thực hiện "trong những năm tới" và thậm chí lớn hơn 1 tỷ USD, trong khi nguồn tin thứ hai cho biết Intel cũng đang cân nhắc đầu tư vào Singapore và Malaysia.

Thu Hà (t/h)