Dược phẩm Tâm Bình danh tiếng bị phạt vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm

16:10 17/08/2022

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình đã cho ra đời nhiều sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình được nhiều người biết tới như: Viên Khớp Tâm Bình, Viên Gout Tâm Bình, ... Đáng nói mới đây công ty này lại bị phạt vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình (Công ty Dược phẩm Tâm Bình - trụ sở chính tại số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) chính thức được thành lập ngày 13/12/2010,  dưới sự dẫn dắt của dược sĩ, Tổng Giám đốc Lê Thị Bình.

Theo giới thiệu, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất GMP với diện tích 8.200m2 tại KCN Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội và xây dựng vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP - WHO. 

Dược phẩm Tâm Bình danh tiếng bị phạt vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
Dược phẩm Tâm Bình danh tiếng bị phạt vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã cho ra đời nhiều sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình được nhiều người biết tới như: Viên Khớp Tâm Bình, Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Thấp diệu nang Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình, Viganam Tâm Bình, Khớp AKA Tâm Bình, Đại tràng Extra Tâm Bình… Các sản phẩm này được bày bán rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc và nhận hàng loạt giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng…

Công ty Dược phẩm Tâm Bình cũng được trao tặng nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý như: 2 lần liên tiếp nhận top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, 7 năm liền được UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô (2012 – 2018), Top 100 doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, Top 60 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, Thương hiệu Dược phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng…

Đáng nói, mới đây Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã bị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế xử phạt vì hành vi sai phạm không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với hành vi này, Dược phẩm Tâm Bình phải chịu mức phạt 25.000.000.

Quyết định trên của Cục An toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng không khỏi bất an. Bởi một thương hiệu lớn như Dược phẩm Tâm Bình, rất nhiều sản phẩm đang được người dân tin dùng lại không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Liệu việc này có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm hay không?

Linh Anh