Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau: Nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về quê hương

22:30 14/05/2022

Chiều 14/5, tại buổi làm việc với Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau (Ban liên lạc) về công tác an sinh xã hội, kết nối giao thương, y tế, giáo dục, thương mại, đầu tư…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân yêu cầu, các ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban liên lạc thực hiện tốt các chương trình tài trợ để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời bà con, địa phương.

Trong 3,5 năm (từ tháng 7/2017 đến năm 2020), tổng số vận động đóng góp của Ban liên lạc cho quê hương Bạc Liêu - Cà Mau trên 56,6 tỷ đồng gồm: 108 cây cầu, 129 căn nhà tình thương, nâng cấp 1 trường học THCS, và hơn 21 chương trình an sinh xã hội khác…

Riêng năm 2021, Ban liên lạc đã tổ chức 21 lượt về 2 tỉnh, với tổng số trên 55,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu 3 hoạt động chính: vận động và cứu trợ đồng hương 2 tỉnh gặp khó khăn, cơ nhỡ trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4; chương trình xây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ 2 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, tổng số vận động cho các hoạt động là hơn 2 tỷ đồng.

Lễ khánh thành và bàn giao cầu Đồng hương 111 tại ấp Tân Trung và ấp Cái Rô, huyện Cái Nước. 

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban liên lạc, thông tin, công tác vận động nguồn an sinh xã hội hiện nay chủ yếu tài trợ theo địa chỉ, dẫn đến tình trạng không công bằng, không đồng đều, chưa đáp ứng tối đa nhu cầu bức xúc, cấp thiết của bà con ở một số nơi.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mauphát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về công tác an sinh xã hội, kết nối giao thương, y tế, giáo dục, thương mại, đầu tư…

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm đề nghị, tỉnh cần có bộ phận chuyên môn tổng hợp các yêu cầu bức thiết của các địa phương, từ đó liên hệ chặt chẽ với Ban để bảo đảm điều hoà nguồn lực tài trợ cho công tác an sinh xã hội đạt kết quả cao nhất.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, cho biết, hiện nay, nhu cầu cần hỗ trợ của tỉnh tập trung 3 lĩnh vực giáo dục, đầu tư xây cầu GTNT và hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở. Theo đó, có 1.200 trường hợp học sinh nghèo cần hỗ trợ BHYT;  số hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, cần sự hỗ trợ xây dựng là 5.938 hộ; 50 xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở là 1.782 căn, trong đó khó khăn bức xúc là 197 căn; xây 27 cây cầu...

Về kế hoạch tổ chức chương trình “Caravan thắp sáng yêu thương” (dự kiến tổ chức 3 ngày 2 đêm, từ ngày 10-12/6, dự kiến 60 xe ôtô đi cung đường đi từ TP. Hồ Chí Minh về 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau).

Ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban - Tổng thư ký Ban liên lạc, cho biết, chương trình nhằm kết hợp với CLB Thầy thuốc để tư vấn, khám sàng lọc để kịp thời phát hiện và chữa trị sớm các căn bệnh: hậu Covid-19, đục thuỷ tinh thể cho người già và các căn bệnh quái khác. Bên cạnh đó, tặng học bổng, xe đạp cho các em nghèo hiếu học tại huyện vùng biển khó khăn, xây cầu và nhà đồng hương… Đồng thời, tổ chức cho doanh nhân xúc tiến thương mại đầu tư tại Cà Mau; kết nối giao thương giữa doanh nhân đồng hương và các doanh nghiệp tại tỉnh; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến về tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương...

Đối với chương trình nghệ thuật Quỹ “Quê hương và những tấm lòng” chủ đề “Covid-19 nỗi niềm người ở lại” dự kiến tổ chức tháng 8, sẽ được truyền hình trực tiếp nhằm vận động, quyên góp sự chia sẻ từ đồng hương và các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong khu vực và TP. Hồ Chí Minh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân bày tỏ sự xúc động với tình cảm của Ban liên lạc và bà con đồng hương luôn hướng về quê nhà. Về các hoạt động sắp diễn ra: chương trình Caravan và chương trình nghệ thuật “Quê hương và những tấm lòng”, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời Ban liên lạc sau khi 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thống nhất chương trình cụ thể./.

Băng Thanh/ Cà Mau Online