“Doanh nghiệp càng khó khăn lại càng phải gần nhau hơn”

15:09 23/03/2024

Đó là chia sẻ và cũng là hành động của các thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Doanh nghiệp chưa bao giờ khó khăn như bây giờ và cũng chưa bao giờ đoàn kết hơn lúc này, những cuộc gặp gỡ đã làm cho họ gần nhau hơn.

Ảnh minh họa
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tăng cường giao lưu, kết nối với hội viên.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá khẳng định, thời điểm này, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương thì bản thân từng doanh nhân, các tổ chức Hội doanh nghiệp phải đoàn kết. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh vượt qua sóng to, gió lớn. Mà muốn có sức mạnh không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải ngồi lại với nhau, nắm tay nhau, tâm sự và sẻ chia.

Đoàn đến thăm cơ sở dứa xuất khẩu của công ty Tư Thành
Đoàn đến thăm cơ sở dứa xuất khẩu của Công ty Tư Thành.

Chuyến công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến thăm 4 doanh nghiệp hội viên (Công ty CP Điện lực Thanh Hoá; Công ty TNHH Tư Thành, Công ty TNHH Thương mại Long Anh và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng) chiều 22/3 nhằm tăng cường sự đoàn kết của các doanh nghiệp. Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hoá - Ninh Bình, doanh nghiệp các huyện trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Công ty CP Điện lực Thanh Hoá bày tỏ xúc động khi được đón đoàn doanh nghiệp đến thăm
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Công ty CP Điện lực Thanh Hoá bày tỏ xúc động khi được đón đoàn doanh nghiệp đến thăm.

Đến thăm Công ty CP Điện lực Thanh Hoá do bà Lê Thị Hương là Giám đốc, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá nêu cảm nhận: Đây là công ty điện tư nhân phát triển song song với 1 công ty quản lý nhà nước. Để đứng vững và phát triển như ngày hôm nay là rất đáng tự hào. Đặc biệt, chủ doanh nghiệp ngành điện lại là phụ nữ, một ngành nghiêng về kỹ thuật vốn dĩ dành nhiều ưu thế cho đàn ông. Nếu như không đến tận nơi, nhìn tận mắt thì chúng ta chỉ hiểu được một phần nhưng hôm nay được gặp gỡ cán bộ công nhân viên, lắng nghe họ chia sẻ, chúng ta càng khâm phục một nữ doanh nhân xứ Thanh bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, say mê với công việc như thế nào.

Bà Lê Thị Hương là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá có nhiều ý kiến trên các diễn đàn của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Hiện công việc và nhân viên của bà trải dài khắp đất nước. Bà xúc động nói: “Tôi rất vui mừng vì lần đầu tiên công ty chúng tôi được đón đoàn doanh nghiệp đông như thế này. Những lời tâm sự, động viên của các bạn làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi làm việc”.

Đoàn kết để tạo nên sức mạnh giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn
Đoàn kết để tạo nên sức mạnh giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Bên cạnh một nữ doanh nhân nổi tiếng về ngành điện thì bà Đồng Thị Tuyết Anh, Giám đốc Công ty Tư Thành lại là người đầu tiên đưa ngành dứa xuất khẩu vào thị trường Thanh Hoá. BàTuyết Anh chia sẻ: “Xuất phát từ tình yêu lao động, yêu quê hương chúng tôi đã chọn ngành xuất khẩu nông sản. Ban đầu chúng tôi cắm chốt ở KCN Lễ Môn sau đó công ty chuyển về KCN Tây Bắc Ga. Tôi có 1 tâm huyết là khai thác tiềm năng thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp của quê nhà. Bởi đây là ngành tận dụng được nguồn lao động dồi dào, sản phẩm tự cung tự cấp”.

Bà Đồng Thị Tuyết Anh, Giám đốc Công ty Tư Thành lại là người đầu tiên đưa ngành dứa xuất khẩu vào thị trường Thanh Hoá
Bà Đồng Thị Tuyết Anh, Giám đốc Công ty Tư Thành là người đầu tiên đưa ngành dứa xuất khẩu vào thị trường Thanh Hoá.

Chia sẻ với những thành quả mà công ty đã đạt được, các doanh nghiệp doanh nhân đều đồng quan điểm, ngành xuất khẩu dứa trụ được hơn 20 năm là rất khó, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm khi xuất khẩu. Qua mùa Covid, doanh nghiệp vẫn giữ được người lao động, có được thị trường, tạo niềm tin cho người nông dân cung cấp nguyên liệu và xuất khẩu khắp thế giới không đơn giản.

Công ty TNHH Tư Thành, Khu Công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản đóng hộp xuất khẩu. Hiện tại dứa khoanh đóng hộp là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty, vươn ra 20 nước trên thế giới.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tặng quà cho Công ty TNHH TM Long Anh
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tặng quà cho Công ty TNHH TM Long Anh.

Đại diện Công ty TNHH TM Long Anh cho biết: Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng tại tỉnh Thanh Hóa. Được thành lập từ tháng 7 năm 1999, trải qua hơn 20 năm với rất nhiều khó khăn và những bước chuyển mình, hiện nay công ty đã và đang hợp tác cùng các nhà sản xuất lớn thuộc các tập đoàn quốc tế với thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm. Những năm gần đây công ty có thêm ngành nghề dịch vụ, du lịch khách sạn,…Kinh doanh đa ngành nghề, công ty đang giải quyết việc làm cho nhiều lao động và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá.

Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến thăm KĐT Xuân Hưng
Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến thăm KĐT Xuân Hưng.

Khu đô thị Xuân Hưng (Khu dân cư phía Tây đường CSEDP) là dự án nhà ở đô thị thuộc phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa. Dự án được đầu tư xây dựng với định hướng phát triển trở thành khu đô thị mới văn minh hiện đại giữa lòng thành phố, đón đầu quá trình đô thị hóa của thành phố Thanh Hóa.

Doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng chia sẻ về quá trình lập nghiệp của bản thân
Doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng chia sẻ về quá trình lập nghiệp của bản thân.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, TGĐ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng xúc động: “Sinh ra ở một cùng quê nghèo, gia đình đông anh chị em, bố mất sớm, có được như ngày hôm nay ngoài sự giúp đỡ của người thân, các anh chị em nhân viên công ty, tôi rất biết ơn những thế hệ doanh nghiệp đàn anh đàn chị trong Hiệp hội Doanh nghiệp. Với ngành nghề xây dựng và bất động sản, hiện công ty có hơn 100 cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp có Chi bộ đảng, Công đoàn.. Dự án Khu đô thị Xuân Hưng tương đối khác biệt so với các khu đô thị khác trong tỉnh. Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng cũng đang triển khai nhiều dự án xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh”.

Tham gia cùng đoàn, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hoá - Ninh Bình đánh giá cao chương trình công tác thăm hỏi động viên doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Hoạt động này lại càng có ý nghĩa trong thời điểm các doanh nghiệp đang gặp khó khăn như hiện nay.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hoá - Ninh Bình phát biểu
Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hoá - Ninh Bình phát biểu.

Ông Đỗ Đình Hiệu nhấn mạnh: “Có thể nói lời dạy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tôi cảm nhận rất rõ niềm vui, tự hào cả sự xúc động của các doanh nhân khi được tiếp đón đoàn. Rất mong tinh thần nhân ái, đoàn kết này của Hiệp hội được phát huy và lan toả. Bởi chỉ những lúc khó khăn chúng ta mới thực sự cần đến nhau. Có được tổ chức Hội mạnh mẽ như vậy phải có những cá nhân rất xuất sắc. Ngoài việc chăm lo cho doanh nghiệp mình, các doanh nhân còn tham gia công việc tập thể, đảm nhận trọng trách mà tỉnh giao phó”.

“Ngoài nỗ lực để phát triển doanh nghiệp, anh Nguyễn Xuân Hưng là 1 trong những doanh nhân hiếm hoi dành thời gian học tập và có bằng Tiến sỹ. Đây là lần tiên chúng tôi được nghe anh chia sẻ sâu về gia đình, quá trình lập nghiệp và những dự án anh đã và đang làm. Chúng tôi rất muốn có nhiều cuộc gặp gỡ như thế này để mọi người được chia sẻ, tâm sự nhiều hơn”- ông Đỗ Đình Hiệu nói.

Đến thăm và làm việc tại các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá còn trao những phần quà ý nghĩa động viên các doanh nhân tiếp tục làm tốt công việc kinh doanh, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, tích cực xây dựng ngôi nhà chung Hiệp hội Doanh nghiệp đoàn kết, phát triển.

Minh Hiền