Đề xuất điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với cuộc sống đô thị
Mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân có còn phù hợp với cuộc sống đô thị hiện nay hay không? Câu hỏi trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ chiều 2/11. Đáng chú ý, ông đã tiết lộ kế hoạch điều chỉnh mức này qua việc sửa đổi luật.
Nếu bạn đang tự hỏi về con số cụ thể hiện tại thì mức giảm trừ gia cảnh là 15,4 triệu đồng (bao gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu). Con số này đã được bảo toàn từ tháng 7/2020 và được cơ quan thuế xác định dựa trên "mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người." Tuy nhiên, đối diện với sự tăng giá mạnh của hàng hóa và dịch vụ, khiến cho chi phí sinh hoạt leo thang, người dân, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã góp ý, và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện thấp và không đáp ứng nhu cầu thực tế.
Nếu so sánh với mức thuế thu nhập cá nhân của nhiều quốc gia trên thế giới, mức giảm trừ gia cảnh ở Việt Nam đang cao hơn nhiều (hơn 2,4 lần) so với thu nhập bình quân đầu người. Tuy vậy, nếu so sánh với cuộc sống ở các đô thị, con số này lại trở nên bất hợp lý.
Vì lý do này, Bộ Tài chính đã đề xuất xem xét việc điều chỉnh Luật thuế thu nhập cá nhân, nhằm đảm bảo tính công bằng và thích hợp cho môi trường sống đô thị. Dự kiến, cải cách tiền lương sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2024, và ngành tài chính cũng dự định thực hiện việc tính thu nhập gốc và tăng lương hàng năm (7-8% một năm) để xác định các mức thuế phù hợp với từng đối tượng, khu vực và thực tế.
Mặc dù dự luật này chưa được bổ sung vào chương trình làm luật trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc sửa đổi các luật khác như Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, và Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm hỗ trợ người dân.
Qua cuộc thảo luận tại Quốc hội, các nhận xét của các chuyên gia và những số liệu thống kê, rõ ràng điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân là một bước quan trọng để đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo điều kiện tốt hơn cho người dân.
Trước đó, như DNHN đã đưa tin, thảo luận tại Quốc hội sáng 2/11, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách nêu ý kiến cách tính thuế thu nhập cá nhân đã lạc hậu cả chục năm.
Ông Lâm nhận xét, các quy định trong tính Thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh, bậc chịu thuế... đã lạc hậu, khi không được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát. Ông Lâm nói đây là bất cập lớn, cần thay đổi.
Lâm Anh
- Cần có chính sách ưu tiên để thu hút phát triển ngành công nghiệp dược
- Cần làm gì để du lịch Việt Nam khởi sắc ở sân chơi quốc tế?
- TP. HCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm
- Chiến lược nào để quản lý thuế hiệu quả kinh doanh trực tuyến?
- Nhiều cơ hội để doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông tăng trưởng
Cùng chuyên mục
Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả
Việt Nam là quốc gia sản xuất thép thô lớn thứ 12 thế giới
Đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù để Bình Dương phát triển
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung
Thủ tướng: "KHCN phát triển trên các lĩnh vực và đang làm thay đổi sâu sắc thế giới"
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công