Dầu thô giá rẻ của Nga làm giảm thị phần của OPEC tại Ấn Độ xuống mức thấp nhất mọi thời đại

00:46 09/05/2023

Vào tháng 4, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 46%, giảm từ mức 72% một năm trước đó. Nga cung cấp 36% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, tăng từ mức chưa đầy 1% trước khi Moscow xâm lược Ukraine.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Do làn sóng nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ đã chứng kiến thị phần của mình ở Ấn Độ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Vortexa do Thời báo Kinh tế trích dẫn, thị phần của cartel đã giảm xuống 46% trong tháng 4, giảm từ 72% một năm trước đó.

Nga là đối tác của tập đoàn dầu mỏ trong liên minh OPEC+, nhưng kể từ khi Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine, Ấn Độ đã tận dụng lợi thế của thùng dầu giá rẻ.

Nga hiện chịu trách nhiệm cung cấp 36% nguồn cung nhập khẩu của quốc gia, tương đương khoảng 1,67 triệu thùng mỗi ngày. Trước khi bắt đầu chiến tranh, con số này chưa đến 1%.

Theo Vortexa, OPEC đã cung cấp 2,1 triệu thùng/ngày trong tổng số 4,6 triệu thùng/ngày mà Ấn Độ nhập khẩu trong tháng trước.

Tổng nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga hiện đã vượt qua tổng nhập khẩu từ Iraq và Ả Rập Saudi, hai nhà cung cấp lớn nhất của Ấn Độ trong thập kỷ qua.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng trong khi lượng mua hàng tháng của Ấn Độ lập kỷ lục mới trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng chậm lại, điều này có thể cho thấy thị trường sắp đạt đỉnh.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với năng lượng của Nga, bao gồm lệnh cấm than đá vào tháng 8 năm 2022, dầu thô vào tháng 12 năm 2022 và các sản phẩm dầu tinh chế vào tháng 2 năm 2023, đã buộc Điện Kremlin phải tìm kiếm thị trường cung cấp năng lượng thay thế ở châu Á trong năm qua.

Theo tính toán của Ngân hàng Trung ương châu Âu, khối lượng giao dịch giữa khu vực đồng euro và Nga đã giảm một nửa kể từ tháng 2 năm ngoái.

Theo dữ liệu của Kpler, xuất khẩu dầu của Nga đã trở lại mức trước chiến tranh vào tháng 4, với Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 90% các lô hàng của nước này.

Do các lệnh trừng phạt, Nga kiếm được ít tiền hơn từ xuất khẩu năng lượng so với trước cuộc xâm lược. Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã báo cáo rằng doanh thu của Moscow thấp hơn khoảng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Pv tổng hợp