Đà Nẵng: Tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động bảo đảm an sinh xã hội

05:22 14/09/2021

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chỉ đạo các sở ngành và chính quyền cơ sở xem xét, đề xuất nới lỏng thêm nhiều hoạt động trên địa bàn để bảo đảm an sinh xã hội.

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động nhưng vẫn xiết chặt quản lý theo phường quận với các tiêu chí phân loại vùng.
Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động nhưng vẫn xiết chặt quản lý theo phường quận với các tiêu chí phân loại vùng.

Chủ trương này được Đà Nẵng đưa ra kể từ 15/9/2021, tròn đúng 1 tháng thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch với tinh thần “ai đâu ở yên đó”. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, những kết quả kiểm soát dịch bệnh thời gian qua cho phép địa phương đủ điều kiện để nới lại các hoạt động kinh tế xã hội cần thiết. Báo cáo của Trung tâm CDC Đà Nẵng cho thấy, những ngày qua số ca lây nhiễm tại Đà Nẵng liên tục giảm. Ngày 14/9/2021, thành phố này ghi nhận có 13 ca mới, không có ca trong cộng đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo các sở ngành và chính quyền quận huyện đề xuất các hoạt động có thể mở lại, nhưng phải lấy tiêu chí quản lý theo cấp phường làm cơ sở. Các khu vực vẫn còn ca lây nhiễm cần hết sức thận trọng khi tổ chức hoạt động dân sinh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hoạt động nào mở lại cũng cần được kiểm soát tốt, tuân thủ nghiêm các yêu cầu hạn chế ra đường, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Sở Công Thương Đà Nẵng là đầu mối đề xuất các hoạt động thương mại gắn với an sinh xã hội, đề xuất cấp giấy đi đường cho các đầu mối cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Sở Y tế tiếp tục rà soát, xét nghiệm diện rộng toàn địa bàn, và chuẩn bị triển khai đợt tiêm chủng lớn 200 ngàn liều vắc xin mới cho người dân trong độ tuổi 18 – 64. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tích hợp chỉ dùng một ứng dụng trong phòng chống dịch như khai báo y tế, giấy đi đường, lịch tiêm chủng... để người dân thuận tiện sử dụng.

Theo đó, Đà Nẵng xem xét thí điểm mở lại các quán ăn bán mang đi tại các vùng xanh, có thể bán tại chỗ nếu đủ không gian và kiểm soát khách hàng. Người dân vùng xanh có thể mua hàng ăn sáng, sửa chữa xe máy, điện dân dụng… không phải xin giấy đi đường. Các vùng vàng có thể nâng số tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu lên 30%. Các chợ truyền thống được mở lại sẽ áp dụng phát phiếu đi chợ cho người dân với tần suất 3 ngày/lần.

Nguyên Đức