Đà Nẵng: Chưa áp dụng giãn cách để an sinh kế cho dân

07:02 06/05/2021

Chính quyền thành phố Đà Nẵng thông báo chưa áp dụng giãn cách xã hội để an sinh kế cho người dân, thực hiện tốt mục tiêu kép trong bối cảnh vẫn tăng cường phòng chống dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan.

Xác nhận này được đưa ra sáng nay, sau khi có thông tin về một số phường quận trung tâm Hải Châu (Đà Nẵng) nhắc nhở các hộ kinh doanh dừng hoạt động liên quan đến vỉa hè kể từ ngày hôm qua 05/5/2021. Đa số người dân Đà Nẵng đang trông đợi phản hồi của chính quyền từ động thái này. 

Đà Nẵng chưa yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội để bảo đảm mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh.
Đà Nẵng chưa yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội để bảo đảm mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh.

 Chủ động nâng mức cảnh giác

Là địa phương đã 3 lần đối diện nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trong hơn 1 năm qua, Đà Nẵng đã lập tức phản ứng tích cực trước những diễn biến mới nhất của đợt ảnh hưởng dịch bệnh thứ 4.

Ngay ngày đầu tiên có thông tin bệnh nhân cách ly ở Đà Nẵng dương tính trở lại với dịch bệnh, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo mọi sở ngành chức năng vào cuộc, khẩn trương hợp tác dò tìm đầu mối, kiên quyết triệt tiêu mọi nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Lần lượt 2 khu vực có tiếp xúc người nhiễm bệnh, là Bệnh viện Hoàn Mỹ (Hải Châu) và chợ Phước Mỹ (Sơn Trà) được phong tỏa, cách ly, mọi cá nhân liên quan đều được xét nghiệm y tế cẩn thận. Đồng thời, lộ trình đi lại của các cá nhân nhiễm dịch đều được rà soát, kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả cho thấy một thái độ nghiêm túc, chủ động của Đà Nẵng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch bệnh thứ 4 này.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh với báo giới, Đà Nẵng là thành phố bị tác động trực tiếp, nặng nề của dịch bệnh, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế, đầu tư và xã hội địa phương, tổn thất gây ra với các doanh nghiệp và người dân rất lớn. Cho nên, trước nguy cơ mới, Đà Nẵng chủ động nâng mức cảnh giác, ngăn ngừa là cực kỳ cần thiết, và thành phố nhất định sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để giữ vững thái độ chủ động ấy.

 An toàn sinh kế cho dân

Tuy nhiên, ở 3 lần trước, Đà Nẵng đã từng triển khai giãn cách xã hội toàn dân 2 lần, dừng mọi hoạt động buôn bán kinh doanh, kể cả hình thức bán mang đi tại các cơ sở kinh doanh. Nên với lần này, người dân địa phương tỏ sự lo lắng liệu chính quyền có tiếp tục lập nghiêm giãn cách hay không. Thông tin một số phường trung tâm Đà Nẵng đề nghị các cửa hàng, quán ăn vỉa hè dừng hoạt động từ ngày 05/5 đang khiến đa số người dân quận trung tâm Hải Châu ngờ vực và nôn nóng nắm bắt.

Trao đổi với Doanh nghiệp Hội nhập sáng nay 06/5/2021, ông Nguyễn Hà Bắc, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố chưa có chủ trương nào về giãn cách xã hội, buộc dừng hoạt động buôn bán kinh doanh trên địa bàn. Động thái của một số phường trung tâm nhắc nhở các hàng quán vỉa hè tuân thủ nghiêm 5K, thu gọn phạm vi kinh doanh vào trong quán, không bày bán tràn lan vỉa hè, ưu tiên bán mang đi, để tránh tụ tập đông người, là cần thiết và hợp lý.

Ông Nguyễn Hà Bắc nhấn mạnh, chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là làm tốt mục tiêu kép, và với đợt nguy cơ này, không để hoạt động phòng chống làm ảnh hưởng sinh kế người dân, nhất là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Thực tại ở Đà Nẵng đến nay, là người dân đã rất tự giác, tâm lý tuân thủ các chỉ đạo phòng dịch rất cao, nên khả năng phòng ngừa, giám sát dịch bệnh đã được chính người dân vận dụng rồi. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường vận động tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ các nguồn cơn nguy cơ, chưa áp dụng ngay các yêu cầu giãn cách xã hội. Tùy biến theo tình hình, việc triển khai nâng thêm các mức chủ động phòng bị, xử lý dịch bệnh, sẽ được chính quyền cân nhắc thực thi, và luôn thông báo ngay cho người dân được biết. Rất mong mọi người dân Đà Nẵng hết sức bình tĩnh, hợp tác cùng thành phố vượt qua nguy cơ đại dịch lần này.

Nguyên Đức