Cuộc chiến năng lượng của Vladimir Putin kết thúc, giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng

16:59 18/02/2023

Giá khí đốt ở châu Âu đã giảm xuống dưới 50 euro mỗi megawatt giờ nhờ sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác và mùa đông ấm áp. Điều đó thể hiện mức giảm giá 85% so với mức đỉnh đạt được vào năm ngoái khi Nga cắt giảm xuất khẩu khí đốt, khiến giá tăng. Hiện tại, giá khí đốt tự nhiên là 85 USD/thùng, gần bằng với giá dầu thô Brent khoảng 83 USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Chi phí khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm xuống dưới 50 euro mỗi megawatt giờ và đạt mức thấp nhất trong 18 tháng do mùa đông ấm áp và sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp mới.

Hợp đồng TTF chuẩn đã giảm 5% vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất là 49 euro với hy vọng rằng châu Âu sẽ không gặp phải tình trạng thiếu hụt trong mùa đông này hoặc những năm sau.

Giá đã giảm 85% so với mức cao đạt được vào mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cố gắng vũ khí hóa năng lượng bằng cách cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, nơi đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Mặc dù giá vẫn cao hơn mức trung bình trong lịch sử từ 10 đến 30 euro, nhưng chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao.

Khí đốt tự nhiên hiện có giá 85 USD/thùng, gần bằng với giá dầu thô Brent khoảng 83 USD.

Một mùa đông ôn hòa, trong đó tháng Giêng là mùa ấm thứ ba được ghi nhận ở châu Âu, đã giúp giảm thiểu những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng. Với mùa đông hiện đã đi qua hơn nửa chặng đường, kho chứa khí đốt của châu Âu ở mức 65% công suất tối đa.

Trong khi đó, châu Âu đã phát hiện ra các nguồn cung cấp thay thế, chẳng hạn như từ Mỹ và Trung Đông. Đức và Qatar, một nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn, đã ký một hợp đồng 15 năm vào tháng 11.

Tuy nhiên, khi nhu cầu dường như đang tăng lên, giá khí đốt có thể bị hạn chế hơn nữa. Sau khi chuyển sang sử dụng than vào năm ngoái vì giá cả phải chăng hơn, giá hiện tại thấp đến mức châu Âu có thể một lần nữa sử dụng khí đốt để tạo ra điện.

Khi gã khổng lồ năng lượng nhà nước Gazprom được báo cáo đã mất 3 tỷ đô la doanh thu quốc tế vào tháng trước so với một năm trước, Nga đã bày tỏ hy vọng chuyển hướng bán khí đốt sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, các đối thủ cũng đang cạnh tranh để cung cấp cho Trung Quốc. Với Trung Quốc, Qatar có thỏa thuận 27 năm để cung cấp 4 triệu tấn khí đốt hàng năm.

Pv tổng hợp theo Business Insider