CSGT Hà Nội “né” trả lời vụ phóng viên bị “gạt tay vào má”
Nhiều câu hỏi của các phóng viên đặt ra cho lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội liên quan đến vụ việc xử lý phóng viên Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ đã không được trả lời.
- Vụ phóng viên Quang Thế: Gửi công văn lên Bộ trưởng Công an
- "Khiển trách cảnh sát xô xát với phóng viên là thiếu thuyết phục"
- Công an Hà Nội: Cảnh sát Đông Anh gạt tay trúng má phóng viên (?)
- Thư gửi Đại tá Ngọc: "Hãy công minh thay vì dễ dãi với cái xấu"
- Đó là cú đấm, thưa Đại tá Ngọc!
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội (đứng) đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính đối với phóng viên Quang Thế (Báo Tuổi Trẻ). Phóng viên Nam Phong - Báo điện tử Một Thế Giới đặt câu hỏi: “Trong lĩnh vực xử phạt giao thông, đề nghị thiếu tá Hùng cho biết việc Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định xử phạt lỗi đỗ xe sai quy định trên cầu Nhật Tân mà không lập biên bản có đúng hay không?”. Tiếp đó, phóng viên Thân Hoàng - Báo Tuổi Trẻ đề nghị được trả lời về quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: “Để xử phạt hành vi vi phạm, có phải lập biên bản hay không?”. Tuy nhiên, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, theo quy chế phát ngôn được Công an thành phố phân công, ông đề nghị từ chối trả lời những câu hỏi phóng viên đã nêu ra. Phóng viên Khiếu Hương - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC1 tiếp tục đặt câu hỏi: “Vì sao những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông, thuộc thẩm quyền của Phòng CSGT nhưng thiếu tá Hùng vẫn không trả lời được?”. Không nhận được câu trả lời từ đại diện Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, các phóng viên đã đặt câu hỏi dành cho lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Văn Châm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - cho biết: “Tôi cũng đã theo dõi thông tin trên báo chí và yêu cầu Công an huyện Đông Anh xác minh, báo cáo với Công an TP.Hà Nội. Công an TP đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh theo quy định của ngành nên tôi không có ý kiến, bình luận gì khác mà theo kết luận, xác minh, điều tra của cơ quan công an”. Còn ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - thì thông tin: “Những ý kiến khác nội dung tổ chức họp hôm nay chúng tôi sẽ tiếp thu, báo cáo cơ quan chức năng. Khi nào có nội dung mới sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí”.
Liên quan đến hai vụ việc tai nạn giao thông gây chết người do phương tiện chở hàng cồng kềnh gây ra cuối tháng 9 vừa qua, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) và quận Hà Đông (Hà Nội) đều đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ bị can để điều tra theo đúng quy định pháp luật. Tính từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã xử lý gần 4.800 trường hợp người điều khiển phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, trong đó có hơn 800 trường hợp xe ba bánh tự chế. Những trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là những xe ba bánh tự chế sẽ bị tạm giữ, tiến hành tịch thu bán sung công quỹ theo quy định pháp luật. |
- Các vụ tấn công nhắm vào các công ty tài chính, chứng khoán tại Việt Nam gia tăng
- Gạo Việt Nam "chiều lòng" các thị trường khó tính, xuất khẩu dự báo tích cực
- EU ra yêu cầu riêng biệt đối với sản phẩm tổng hợp nhập khẩu
- Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
- Xử lý 144 vụ vi phạm khi kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu trong 4 tháng đầu năm
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư