Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể đi kèm nhiều hiểm họa khó lường

20:57 19/03/2023

Đây cũng chính là nhận định của Sam Altman - CEO OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT. Ông cho rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tái định hình xã hội nhưng sẽ đi kèm nhiều hiểm họa khó lường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News mới đây, ông nhấn mạnh rằng cả nhà làm luật và xã hội đều cần quan tâm đến chatbot AI để phòng tránh những hậu quả của nó đến nhân loại. “Chúng ta cần phải cẩn thận và nên cảm thấy vui vẻ vì đã bắt đầu có ý thức cảnh giác với AI”, Altman khẳng định trong buổi phỏng vấn.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà quản lý và cộng đồng cần phát triển theo kịp với công nghệ để đối phó và ngăn chặn những hậu quả tiêu cực với con người. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng AI là "công nghệ tuyệt vời nhất được loài người phát triển".

Vị CEO lo ngại những mô hình ngôn ngữ như ChatGPT sẽ bị lợi dụng để lan truyền thông tin giả ở quy mô rộng. Bên cạnh đó, với khả năng lập trình máy tính ngày càng được cải thiện, chúng còn có thể trở thành công cụ tiếp tay cho những vụ tấn công mạng. 

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi OpenAI giới thiệu mô hình GPT-4, chưa đầy 4 tháng sau khi mô hình GPT-3.5 trong ChatGPT được công bố. Alman đánh giá phiên bản mới "không hoàn hảo" nhưng vẫn đạt điểm gần như tuyệt đối trong bài thi toán của trường trung học Mỹ, cũng như có thể viết mã bằng phần lớn ngôn ngữ lập trình hiện nay. Tuy nhiên, CEO OpenAI cũng thừa nhận phiên bản GPT-4 sử dụng phương thức "suy luận suy diễn" thay vì ghi nhớ, dẫn tới những phản hồi kỳ lạ với người dùng.

Với sự phát triển không ngừng của AI, những tranh luận về chủ đề này đã liên tục nổ ra, chủ yếu liên quan đến vấn đề trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người. Tuy nhiên, CEO Altman khẳng định AI chỉ hoạt động theo phương hướng và dựa trên nguồn thông tin mà con người đưa ra.

“Công nghệ này vẫn cần người cung cấp dữ liệu đầu vào nên vẫn là một công cụ do con người điều khiển”, ông khẳng định.

Sam Altman - CEO OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT
Sam Altman - CEO OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT.

Ông cho rằng AI là một công cụ trong tầm kiểm soát, tuy nhiên ông lo ngại rằng sẽ có những người không đặt giới hạn an toàn với những gì được nhập vào AI. Altman cảnh báo rằng xã hội không còn nhiều thời gian để tìm phương án quản lý vấn đề này.

Một vấn đề khác của những mô hình ngôn ngữ như ChatGPT là tin giả bởi nó có thể phản hồi các câu hỏi của người dùng bằng các thông tin sai sự thật. Altman muốn cảnh báo mọi người rằng các chatbot AI luôn tự tin những điều mình nói là thật, bất chấp việc chúng chỉ là tin giả.

“Một trong những khác biệt lớn nhất giữa GPT-3.5 và GPT-4 là phiên bản AI mới có khả năng phán đoán và suy luận tốt hơn hẳn”, Giám đốc công nghệ Mira Murati của OpenAI cho biết. CEO Sam Altman cho biết ông muốn tạo một bộ máy biết lý luận thay vì một bộ dữ liệu thông tin chung.

“Tôi muốn đưa công cụ này gần đến khả năng suy luận hơn là chỉ ghi nhớ đơn giản”, vị CEO khẳng định. OpenAI cũng khẳng định tỷ lệ trả lời thông tin chính xác của GPT-4 cao hơn phiên bản cũ lên đến 40%.

Tuy nhiên, Altman cho rằng người dùng không nên xem chatbot AI là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng thời kêu gọi mọi người nên xác minh trước khi sử dụng mọi câu trả lời.

OpenAI được thành lập vào năm 2015 với tư cách một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào sự phát triển an toàn và minh bạch của AI. Nó đã chuyển sang mô hình kết hợp “lợi nhuận giới hạn” vào năm 2019, với việc Microsoft trở thành nhà đầu tư lớn (lợi nhuận có thể thu được từ thỏa thuận bị giới hạn, như tên mô hình gợi ý).

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và Twitter, cũng là nhà đồng sáng lập OpenAI, đồng thời quyên góp rất nhiều cho nó. Tỷ phú 51 tuổi người Mỹ cũng đã chỉ trích sự thay đổi này trong OpenAI khi lưu ý vào tháng trước: “OpenAI được tạo ra như một nguồn mở (đó là lý do tại sao tôi đặt tên cho nó là OpenAI), công ty phi lợi nhuận để làm đối trọng với Google, nhưng giờ đây nó đã trở thành một công ty nguồn đóng, lợi nhuận tối đa được kiểm soát hiệu quả bởi Microsoft”.

Elon Musk tin rằng một trong những mối đe dọa lớn do AI gây ra là sự thao túng nó bởi các công ty đi đầu trong cuộc cách mạng này.

Ông cũng cho rằng AI và trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân.

Phương Anh (t/h)