Công khai san lấp đất nông nghiệp trái phép ở xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

15:48 13/11/2021

Bất chấp bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp trên địa bàn khu 2, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vẫn được người dân tiếp tục tự ý đổ đất san lấp, gây bức xúc trong dư luận cũng như thách thức chính quyền địa phương.

Khu đất san lấp trái phép tại khu 2 xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vẫ tiến hành ngay cả khi có cán bộ địa chính xã thị sát
Khu đất san lấp trái phép tại khu 2 xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vẫn tiến hành ngay cả khi có cán bộ địa chính xã thị sát. 

Sáng ngày 12/11/2021, phóng  viên ghi nhận tại khu 2, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, nơi đang có hàng chục chiếc xe ô tô vận chuyển đất cùng với máy san ủi đang tiến hành san lấp với khoảng diện tích hàng nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, điểm san lấp nằm sát ngay cạnh Quốc lộ 2, nơi có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại.

Những chiếc xe tải được lấy đất từ các xã lân cận và được vận chuyển đến điểm san lấp một cách rầm rộ khiến cho người tham gia giao thông cũng như sinh sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn. Một người dân sinh sống gần khu vực san lấp bức xúc nói: “Tình trạng san lấp đất diễn ra khoảng một tháng nay, các xe tải chở đất chạy trên đường che đậy lỏng lẻo, lấy lệ cho có và đất được chất cao hơn thùng xe khiến đất rơi vãi ra đường gây ô nhiễm nghiêm trọng”. 

Xe vận tải chở đất đến điểm san lấp trên Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Dùng (Phú Thọ)
Xe vận tải chở đất đến điểm san lấp trên Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Dùng (Phú Thọ). 

Khi phóng viên cung cấp thông tin qua điện thoại với ông Hứa Ngọc Đa - Chủ tịch UBND xã Yên Kiện thì vị Chủ tịch này cho biết, ông đang bận việc trên huyện nên phóng viên vào làm việc trực tiếp với đồng chí địa chính xã.

Xác nhận với phóng viên, ông Phạm Minh Thư  - Công chức địa chính UBND xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng cho biết: “Chỗ đó là ao, đất nông nghiệp rồi. Là mấy hộ dân họ có đất trồng bưởi nhưng bị lụt. Họ có ý kiến với Ủy ban cho họ san lấp cải tạo lại”.

Ông Thư cũng cho biết thêm: Tại điểm san lấp đó chưa có văn bản chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng, có 2 hộ dân vi phạm tự ý đổ đất và cũng bị UBND xã ra Quyết định xử phạt hành chính.

UBND xã Yên Kiện đã ra 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm Quyết định số 118 /QĐ-XPVPHC ngày 29/10/2021 và Quyết định số 119 /QĐ-XPVPHC ngày 01/11/2021 đối với gia đình bà Đinh Thị Dung và ông Nguyễn Tuấn Thanh đều ở Khu 2, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng cùng  mức phạt là 5.000.000 đồng với hành vi “tự ý san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa liền kề”.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, bà Đinh Thị Dung và ông Nguyễn Tuấn Thanh  phải có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Nhưng thực tế ông Thanh và bà Dung không những không khôi phục lại hiện trạng ban đầu mà còn ngang nhiên tiếp tục san lấp một cách công khai, thách thức pháp luật cũng như chính quyền địa phương. 

Khu đất san lấp trái phép nhìn từ trên cao
Khu đất san lấp trái phép nhìn từ trên cao. 

Để xác nhận thông tin phóng viên cung cấp, ông Phạm Minh Thư – Công chức địa chính UBND xã đã Yên Kiện cùng với phóng viên trực tiếp xuống điểm đổ đất tại khu 2, xã Yên Kiện để xác thực.

Tại đây, khi thấy có phóng viên và cán bộ địa chính có mặt nhưng ông Thanh và bà Dung cũng không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục cho xe đổ đất và san ủi. Phần đất mà bà Dung san ra đến đâu thì đều được kê ra những sàn phơi ván ép tới đó, phục vụ cho cơ sở sản xuất bóc ván ép của gia đình.

Xác nhận tại thực địa, ông Phạm Minh Thư- Cán bộ địa chính xã cho biết, sẽ về báo cáo lại với Chủ tịch Ủy ban  để có biện pháp ngăn chặn và hẹn sang buổi chiều sẽ cung cấp lại thông tin cho phóng viên.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, nhận thấy điểm đổ đất san lấp vẫn diễn ra bình thường, phóng viên đã gọi điện liên hệ 2 lần cho ông Hứa Ngọc Đa - Chủ tịch UBND xã Yên Kiện nhưng đều không nghe máy. Phóng viên đến trực tiếp UBND xã thì được cán bộ địa chính nói, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban đi vắng nên chưa thể báo cáo được.

Sự chậm trễ cũng như buông lỏng quản lý đất đai của UBND xã Yên Kiện đã vô tình khiến cho tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp của xã bị chôn vùi một cách công khai, gây bức xúc trong dư luận và có nguy cơ trở thành tiền lệ thay đổi hiện trạng sử dụng đất một cách vô tội vạ, bất chấp pháp luật.

Đề nghị các cấp chính quyền địa phương quản lý, giám sát và có biện pháp chặt hơn nữa để giải quyết dứt điểm tình trạng san lấp đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng hiện nay.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Khả- Quốc Huy