CLB thiện nguyện trao 300 triệu đồng cho điểm trường tại Thanh Hóa

22:58 27/03/2022

Ngày 27/3, đại diện CLB thiện nguyện Hạt vừng vàng và TVV hệ thống S69 đã đến điểm trường bản Giá của trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa để trao số tiền 300 triệu đồng và nhiều suất quà có giá trị cho các em học sinh. Tới dự buổi lễ trao quà có đại diện lãnh đạo huyện Quan Hóa, Phòng Giáo dục huyện, các thầy cô giáo, cùng hơn 100 em học sinh và phụ huynh của điểm trường Giá.

Bà Phạm Thị Lượng, PCT UBND huyện Quan Hóa, phát biểu cảm ơn đoàn thiện nguyện

Bà Phạm Thị Lượng, PCT UBND huyện Quan Hóa, phát biểu cảm ơn đoàn thiện nguyện.

Là huyện miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa, ngành giáo dục huyện Quan Hóa gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các điểm trường mầm non, tiểu học. Phú Xuân là một xã nghèo, cách trung tâm huyện 12km, điều kiện kinh tế xã hội của người dân còn rất khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho học sinh hàng ngày đang còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho các hoạt động dạy và học của nhà trường. Tại trường Tiểu học Thanh Xuân có 4 điểm trường đều rất khó khăn và khu Giá là điểm trường có nhiều học sinh nhất.

Tham dự buổi lễ trao tiền và quà của đoàn thiện nguyện, bà Phạm Thị Lượng, PCT UBND huyện Quan Hóa bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc tới tấm lòng vàng của CLB. Bà Lượng chia sẻ, khu Giá của trường Tiểu học Thanh Xuân là một khu trường xa xôi, khó khăn nhất của xã Phú Xuân. Những món quà quý giá của CLB thiện nguyện Hạt vừng vàng và TVV hệ thống S 69 hôm nay không những giúp các em học sinh, nhà trường giảm bớt khó khăn, an tâm học tập mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi, nhân rộng hơn nữa những tấm gương vượt khó. Cũng từ đây khơi dậy trong các em lòng yêu thương con người, biết ơn những người tốt. Mong rằng CLB sẽ còn nhiều phần quà được trao đến nhiều em học sinh ở mọi miền tổ quốc.

Điểm trường Giá nằm ngay cạnh những thửa ruộng bậc thang của bản
Điểm trường Giá nằm ngay cạnh những thửa ruộng bậc thang của bản.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện CLB thiện nguyện Hạt vừng vàng và TVV hệ thống S 69 xúc động: “Chúng tôi đi làm từ thiện nhiều nhưng chưa bao giờ có cảm xúc rưng rưng, đồng cảm như đứng trước các em nhỏ nơi điểm trường với rất nhiều khó khăn này. Hi vọng sau đoàn chúng tôi sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân quan tâm đến các em học sinh ở khu Giá của trường Tiểu học Thanh Xuân.

Thầy Đặng Xuân Viên, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Xuân thay mặt nhà trường nhận 300 triệu đồng và các suất quà từ bà Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện CLB
Thầy Đặng Xuân Viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Xuân thay mặt nhà trường nhận 300 triệu đồng và các suất quà từ bà Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện CLB.

Thầy Đặng Xuân Viên là người miền xuôi đã có 30 năm dạy học ở huyện Quan Hóa, trong đó có 5 năm là Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Xuân, cho biết: “Thanh Xuân có 4 điểm trường đều rất khó khăn, khu Giá là điểm trường có nhiều học sinh nhất, gần 100 học sinh, 5 phòng học, 5 giáo viên. Trước đây, khi chưa làm đường, điểm này chỉ có giáo viên nam, sau khi làm đường, mới có thêm các cô giáo vào đây công tác. Hiện cơ sở vật chất của điểm trường không có gì, nhà vệ sinh học sinh chưa có, sân vui chơi, tập thể dục và tường rào còn tạm bợ, nằm bên cạnh đồng ruộng. Sự hỗ trợ lần này như luồng gió mát đối với thầy và trò chúng tôi”.

Con đường nối từ quốc lộ tới điểm trường nhiều đoạn rất khó đi
Con đường nối từ quốc lộ tới điểm trường nhiều đoạn rất khó đi.

Thầy Viên cho biết, số tiền 300 triệu đồng chúng tôi tập trung chăm lo đến sức khỏe học sinh. Trước hết là lo bữa ăn bán trú cho các em những ngày phải học cả ngày. Thứ hai, nhà trường sẽ mua trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ dạy học, mua sắm thêm bàn ghế đã hư hỏng. Rất mong sau này nhà trường sẽ có thêm những mạnh thường quân quan tâm để trường có điều kiện xây thêm những phòng học kiên cố hơn.

Theo chân đoàn thiện nguyện vào điểm trường Giá, chúng tôi phải xắn quần, xách dép, cuốc bộ đi qua nhiều đoạn đường trơn trượt, ngoằn ngoèo cùng những khúc cua tay áo. Các thầy cô giáo ở đây cho biết, ngày chưa làm đường để đến được điểm trường này, họ phải đi mất 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ, đường đi đã không còn khó khăn nhiều như ngày xưa cho nên đã có thêm giáo viên nữ vào đây công tác.

Có thể nói, đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước, nhất là các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. Ngành giáo dục miền núi tỉnh Thanh nói chung và những huyện vùng cao nói riêng còn gặp muôn vàn khó khăn. Đã có rất nhiều những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ để các em học sinh có được môi trường học tập tốt nhất nơi “thâm sơn cùng cốc”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Điểm trường Giá còn thiếu rất nhiều cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ hoạt động dạy và học

Hiền Minh