Chuẩn bị tổ chức đấu giá lại khối băng tần C3 dành cho mạng 5G

14:51 04/07/2024

Cuộc đấu giá sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và trả giá lên. Các vòng bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến khi không còn doanh nghiệp nào đưa ra mức giá mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vào lúc 14h00 ngày 9/7 tới, tại Hội trường tầng 10 của Cục Tần số Vô tuyến Điện (Hà Nội), sẽ diễn ra cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện khối băng tần C3. Sự kiện này do Cục Tần số Vô tuyến Điện phối hợp tổ chức, dưới sự ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. Doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong thời hạn 15 năm.

Giá khởi điểm quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz là hơn 2.580 tỷ đồng với tiền đặt trước là 130 tỷ đồng và bước giá là 25 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và trả giá lên. Các vòng bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến khi không còn doanh nghiệp nào đưa ra mức giá mới. Doanh nghiệp cuối cùng với mức giá cao nhất sẽ thắng cuộc đấu giá.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đấu giá ba khối băng tần để triển khai 5G, bao gồm B1 (2500-2600 MHz), C2 (3700-3800 MHz) và C3 (3800-3900 MHz).

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã trúng đấu giá khối băng tần B1 với giá 7.533.257.500.000 đồng, trong khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trúng đấu giá khối băng tần C2 với giá 2.581.892.500.000 đồng.

Riêng khối băng tần C3, do chỉ có một doanh nghiệp nộp tiền đặt trước, không đủ số lượng tối thiểu doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, nên cuộc đấu giá không thành công.

Viettel và VinaPhone đều không có quyền tham gia cuộc đấu giá này, bởi theo quy định, tổ chức đã trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần 2500-2600 MHz (khối băng tần B1) hoặc khối băng tần 3700-3800 MHz. (khối băng tần C2) không được tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).

Hiện chỉ còn nhà mạng MobiFone có nhu cầu phát triển 5G nhưng chưa có băng tần. Trong bối cảnh quyền sử dụng các băng tần 2500-2600 MHz (dành cho 4G, 5G) và 3700-3800 MHz đã lần lượt thuộc về Viettel và VNPT, còn Vietnamobile không mặn mà với mạng 5G, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về các phương án xử lý tình huống đấu giá trong trường hợp chỉ có một tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, một tổ chức tham gia đấu giá, một tổ chức trả giá.

Cụ thể, trong trường hợp đấu giá lại các khối băng tần sau cuộc đấu giá không thành, tại cuộc đấu giá lại, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một tổ chức tham gia cuộc đấu giá hoặc có nhiều tổ chức tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một tổ chức trả giá hoặc có nhiều tổ chức trả giá nhưng chỉ có một tổ chức trả giá cao nhất và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì khối băng tần được bán cho tổ chức đó.

Các dự báo cho thấy, đến năm 2030, 5G đem lại cho các nhà khai thác Việt Nam doanh thu 1,5 tỷ USD. Đến năm 2025, 5G có khả năng đóng góp vào tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 7,3- 7,4%.

 Tú Anh (T/h)

Tags: