Chi phí sản xuất thấp - Lợi thế cơ hội phát triển của Việt Nam

09:50 29/03/2024

Hiện nay, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào lợi thế về chi phí sản xuất thấp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Những yếu tố tạo nên lợi thế của Việt Nam

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế chi phí sản xuất của Việt Nam là sức lao động giá rẻ. Với mức lương thấp so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam có thể cung cấp nhân công chất lượng cao với giá thành hợp lý. Điều này thu hút các công ty nước ngoài đến đây để thành lập các nhà máy sản xuất và trung tâm dịch vụ.

Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống giao thông, cảng biển, cơ sở sản xuất và truyền thông. Điều này đã tạo ra môi trường thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và xuất khẩu. Các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích và dịch vụ để phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp.

Việt Nam có một nguồn cung cấp năng lượng đa dạng, bao gồm điện mặt trời, gió và thủy điện. Điều này giúp giảm chi phí năng lượng cho các hoạt động sản xuất. So với nhiều quốc gia khác, chi phí điện ở Việt Nam vẫn rất hợp lý, điều này tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty sản xuất.

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã ký kết các Hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và an toàn. Các chính sách thuế ưu đãi và quy định đơn giản cũng đã được thiết lập để khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp.

Cụ thể, với chi phí sản xuất thấp, Việt Nam đang tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho bản thân và khu vực. Sự hấp dẫn của chi phí sản xuất thấp đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài và giúp đất nước này trở thành một trong những đối ttác sản xuất quan trọng trên thế giới. Việt Nam có thể tận dụng lợi thế này để phát triển các ngành công nghiệp, tạo ra việc làm cho người dân, và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, để bảo vệ và phát triển lợi thế này, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, cần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động và khả năng sáng tạo trong sản xuất. Việc tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sự cạnh tranh và thúc đẩy sự đổi mới trong sản xuất.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần quan tâm đến các vấn đề môi trường và bảo vệ lao động trong quá trình sản xuất. Bằng cách xây dựng và thực thi các quy định và tiêu chuẩn môi trường và lao động, Việt Nam có thể đảm bảo sự phát triển bền vững và đáng tin cậy của ngành công nghiệp.

Cần nghiên cứu để tăng cường năng suất lao động

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi và tăng cường sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam có cơ hội để trở thành một đối tác sản xuất chiến lược cho các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa chi phí sản xuất thấp và các yếu tố khác như vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực trẻ và năng động, cùng với một môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo ra một sự hấp dẫn không thể bỏ qua.

Giới chuyên gia cho rằng, Việt Nam có thể tiếp tục phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, dược phẩm và năng lượng tái tạo. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới cho đất nước và đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu cạnh tranh trên thế giới.

Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch TBS Group
Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch TBS Group.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch TBS Group nhìn nhận, trong thời kì cạnh tranh nhờ vào lao động chi phí thấp tại Việt Nam đã không còn. Điều này càng tạo nên áp lực lớn trong việc vừa giảm giá thành sản phẩm mà vẫn có giá bán cạnh tranh.

“Lời giải ở đây là phải đầu tư cho nghiên cứu phát triển nhằm tăng năng suất lao động, xây dựng mối hợp tác chặt chẽ với đối tác trong chuỗi, phát triển nhân lực và ứng dụng nền tảng số. Thời kì của lao động giá rẻ không còn nữa, chúng ta phải tăng chất xám trong nhân sự Việt Nam và phát triển vai trò của các trung tâm nghiên cứu,” ông Nguyễn Đức Thuấn nói.

Cùng quan điểm nêu trên, ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital khẳng định, trước đây sức hút tại thị trường nội địa đến từ chi phí lực lượng lao động cạnh tranh. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam đang là mảnh đất phát triển của các công ty có khả năng tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị được chấp nhận trên thị trường toàn cầu. “Hiện là cơ hội để định vị lại Việt Nam thông qua việc đầu tư vào nguồn nhân lực trẻ tài năng. Đây là yếu tố định hình lợi thế trong tương lai”, ông Chad nói.

Để trở thành nơi thu hút khoảng 6.000 nhân sự tại Việt Nam sau 16 năm gia nhập thị trường, Bosch Việt Nam đã đầu tư cả nhà máy sản xuất lẫn trung tâm phát triển phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển… Theo ông Dominik Meichle, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, tự động hóa, công nghệ kết nối và số hóa đã và đang là những xu hướng mới cơ bản trong sản xuất.

Sản xuất thông minh và kết nối sẽ mang lại năng suất cao hơn, ít lỗi hơn, chi phí thấp hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. “Các doanh nghiệp cần đánh giá lại các quy trình sản xuất và vận hành hiện có để bắt tay số hóa, từ việc xây dựng bản sao kỹ thuật số trong sản xuất đến tự động hóa các quy trình kinh doanh”, theo ông Dominik.

Lợi thế chi phí sản xuất thấp của Việt Nam đã tạo ra cơ hội phát triển đáng kể cho đất nước. Việt Nam có thể tiếp tục tận dụng lợi thế này thông qua đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện lao động. Sự phát triển của ngành công nghiệp sẽ tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Nghệ Nhân