Chi phí sản xuất kính Vision Pro của Apple ước tính chiếm 44% giá bán

20:03 27/02/2024

Theo CNBC, nghiên cứu của Omdia ước tính tổng chi phí linh kiện phần cứng của Vision Pro là 1.542 USD. Như vậy, chi phí Apple dành cho linh kiện lắp ráp kính Vision Pro được ước tính chiếm 44% giá bán thiết bị.

Kính thực tế ảo Vision Pro
Kính thực tế ảo Vision Pro.
Kính thực tế ảo Vision Pro được Apple gọi là "sản phẩm tiêu dùng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay". Đi đôi với đó, Vision Pro cũng là một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất của Apple với mức giá khởi điểm từ 3.500 USD và khiến nhiều người không khỏi đắn đo. 

Vậy, giá trị thật của một chiếc Vision Pro là bao nhiêu?

Theo CNBC, nghiên cứu của Omdia ước tính tổng chi phí linh kiện phần cứng của Vision Pro là 1.542 USD. Như vậy, chi phí Apple dành cho linh kiện lắp ráp kính Vision Pro được ước tính chiếm 44% giá bán thiết bị. Trong đó, màn hình micro-OLED 1,25 inch chiếm phần lớn chi phí, với mỗi thiết bị cần đến 2 màn hình này (một cho mỗi mắt). Omdia cho biết, Apple phải chi trả 228 USD cho mỗi màn hình do Sony sản xuất, tương đương với 456 USD cho cả bộ, chiếm gần 1/3 chi phí của cả chiếc kính. Hay nói một cách khác, riêng bộ màn hình micro-OLED này đã có mức giá bằng cả một chiếc iPad thế hệ 10, hiện đang được Apple bán với giá 449 USD.

Trong thông báo của mình, Apple nói rằng, màn hình Vision Pro có hơn 23 triệu pixel và có mật độ hiển thị cao nhất trên thị trường. Theo iFixit, 54 pixel của màn hình Vision Pro có thể vừa với 1 pixel trên màn hình iPhone, và mỗi pixel cách nhau khoảng 7,5 micron.

Apple được cho là đã chọn màn hình độ phân giải cao cho kính để mô phỏng thực tế tốt hơn khi sử dụng chế độ "pass-through", vốn sử dụng camera hướng ra ngoài để hiển thị video trong thế giới thực. Độ phân giải cao cho phép người dùng đọc văn bản hoặc số trong thực tế ảo, đồng thời loại bỏ hiệu ứng "cửa màn hình" thường thấy trong các kính khác, nơi các đường mỏng ngăn cách các pixel trở nên rõ ràng.

Linh kiện đắt thứ hai là chip M2 và R1, tổng chi phí 240 USD, trong đó M2 là chip xử lý chính, đang được dùng trên MacBook Air 2022. Chip này chịu trách nhiệm xử lý nội dung, chạy hệ điều hành Vision OS, thực thi các thuật toán thị giác máy tính và đồ họa. Còn chip R1 xử lý tất cả thông tin từ camera, cảm biến và micro.

Theo CNBC, rất khó xác định được tỷ suất lợi nhuận của Apple trên mỗi kính Vision Pro vì không có thông tin về những chi phí khác như nghiên cứu và phát triển, đóng gói, vận chuyển, tiếp thị, bán hàng.

Đề cập về Vision Pro trong báo cáo tài chính mới đây của mình, CEO Tim Cook cho biết, bên cạnh các bộ phận đắt tiền nhất của thiết bị, một lượng lớn công nghệ bên trong sản phẩm cũng như hoạt động R&D khiến chi phí của nó ở mức cao.

"Sản phẩm này có 5.000 bằng sáng chế và được xây dựng dựa trên nhiều cải tiến mà Apple đã dành nhiều năm để phát triển, từ silicon đến màn hình, cũng như trí tuệ nhân tạo và học máy quan trọng. Các tính năng theo dõi bàn tay, lập bản đồ trong nhà đều được điều khiển bởi AI, do đó chúng tôi vô cùng phấn khích với nó", ông Cook nói.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple dự kiến xuất xưởng dưới 400.000 kính Vision Pro trong năm 2024 do sự phức tạp của quá trình sản xuất.

Ngoài ra, hãng cũng được cho là đang nghiên cứu một phiên bản kính thực tế ảo với giá cả thấp hơn hơn nhờ trang bị chip xử lý giống trên iPhone thay vì máy tính Mac. Apple cũng có thể sử dụng màn hình có độ phân giải thấp hơn với vật liệu rẻ hơn. Tính năng EyeSight được dự đoán bị cắt giảm.

Trong khi đó, theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ ra mắt thế hệ tiếp theo của Vision Pro cuối năm 2025.

Phương Anh (t/h)

Tags: