Cần lưu ý khả năng xuất hiện các biến thể mới của dịch COVID-19 ở TP.HCM
Chiều 18-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Theo đó, Phó Thủ tướng cho biết, TP.HCM cần chú trọng công tác giám sát y tế, dịch tễ đối với người dân chưa tiêm vắc xin (người chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin) khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Phân công từng trạm y tế, từng tổ phản ứng nhanh theo dõi thường xuyên, thăm khám kịp thời.
Ngành y tế TP.HCM cũng cần tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao như các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, trong đó lưu ý sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Ngoài ra, ông Đam còn lưu ý TP nên huy động y tế tư nhân tham gia điều trị F0, kết hợp ngay từ các trạm y tế lưu động. TP có cơ chế hạch toán chi phí điều trị F0 cho y tế tư nhân giống như y tế công lập, về việc thu thêm phải được sự đồng ý của người bệnh.
Phó Thủ tướng cho rằng, cần cập nhật hướng dẫn về xét nghiệm, xử lý ca nhiễm trong khu công nghiệp, để các doanh nghiệp có phương án vừa xử lý nhanh chóng, hiệu quả mà không làm gián đoạn sản xuất. Theo ông Đam, phải chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị để cấp cho F0, bảo đảm oxy y tế. Đồng thời, mở rộng mô hình thăm khám qua mạng, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính tại cơ sở.
Về đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, Phó Thủ tướng đề nghị TP chuẩn bị phương án đón chuyên gia, khách du lịch, bà con Việt kiều về thăm quê… phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế.
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, hiện nay TP đã thiết lập 264 trạm y tế lưu động, mỗi trạm chăm sóc tốt nhất 50-100 F0 tại nhà, cung cấp trên 292.000 túi thuốc cho các trung tâm y tế.
Về cấp độ dịch, có 10/22 quận, huyện, TP Thủ Đức ở cấp độ 1; 11 địa phương ở cấp độ 2; 1 địa phương ở cấp độ 3. Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca nhiễm đang điều trị trên địa bàn là 68.000 người, trong đó tầng 2, tầng 3 là 12.634 người. Theo ông Thượng, nguyên nhân chính làm tăng số ca mắc ở TP.HCM thời gian qua chủ yếu là người lao động quay lại làm việc và lây lan trong khu nhà trọ. Sở Y tế TP.HCM đã thành lập các "đội đặc nhiệm" để khoanh chặt, không để các ổ dịch mới lan rộng.
ĐT
- TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”
Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn