Các nhà quản lý Nhật Bản chỉ trích việc "lạm dụng vị thế" của Apple và Google

10:35 12/02/2023

Cơ quan quản lý của Nhật hiện đã công bố những phát hiện của mình, trong đó chỉ trích việc "lạm dụng vị thế" của cả hai gã khổng lồ công nghệ Apple và Google. Họ nói rằng các mô hình kinh doanh hiện tại của cả hai công ty là một "vấn đề”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Apple và Google có thể vi phạm luật chống độc quyền của Nhật Bản với việc xử lý các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) vừa cho biết. Cơ quan này cũng đang tranh luận về quy định tiếp theo để ngăn chặn hành vi chống cạnh tranh của các nền tảng công nghệ này.

Một báo cáo do cơ quan Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản công bố cho thấy, hai gã khổng lồ công nghệ nắm giữ độc quyền về hệ điều hành di động tại đây, với thị phần iOS của Apple chiếm 46,6% và Android  của Google là 53,4%. Họ cũng thống trị thị trường cửa hàng ứng dụng, theo Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản.

Cơ quan quản lý của Nhật hiện đã công bố những phát hiện của mình, trong đó chỉ trích việc "lạm dụng vị thế" của cả hai công ty.

JFTC nói rằng, các mô hình kinh doanh hiện tại của cả hai công ty là một "vấn đề”, theo AMA - Đạo luật chống độc quyền của đất nước mặt trời mọc.

Báo cáo kêu gọi Apple và Google cho phép người dùng chọn phương thức thanh toán của bên thứ ba, thay vì buộc người dùng phải sử dụng các dịch vụ của riêng họ, giải quyết một vấn đề thường được các cơ quan quản lý chống độc quyền ở những nơi khác từng lên tiếng cáo buộc và làm mạnh tay.  

Báo cáo cũng cho biết, do hai công ty thống trị thị trường cửa hàng ứng dụng nên các nhà phát triển ứng dụng có rất ít lợi thế, khi lựa chọn các cửa hàng ứng dụng do các công ty khác ngoài Apple hoặc Google điều hành.

JFTC cho rằng, tỷ lệ hoa hồng của cửa hàng ứng dụng từ 15 đến 30 phần trăm có thể là sự lạm dụng vị thế thương lượng thống trị. Đáp lại, Apple nói rằng mô hình dựa trên hoa hồng là cách tốt nhất để khuyến khích phát triển, trong khi Google nói rằng hầu hết các nhà phát triển đều bị tính phí từ 15% trở xuống.

Hai công ty cũng bị cáo buộc thao túng thứ hạng tìm kiếm để ưu tiên ứng dụng của riêng họ hơn các đối thủ cạnh tranh, điều mà họ phủ nhận.

Báo cáo kêu gọi Apple và Google cho phép người dùng chọn phương thức thanh toán của bên thứ ba, thay vì buộc người dùng phải sử dụng các dịch vụ của riêng họ
Báo cáo kêu gọi Apple cho phép người dùng chọn phương thức thanh toán của bên thứ ba, thay vì buộc người dùng phải sử dụng các dịch vụ của riêng họ.

JFTC Nhật Bản đang kêu gọi quy định thêm để ngăn chặn hành vi chống cạnh tranh và cho biết, họ có kế hoạch làm việc với hội đồng chính phủ về cạnh tranh kỹ thuật số về luật mới. Người đứng đầu JFTC Ryota Inaba nói rằng, nhóm sẽ “phản ứng nghiêm ngặt với bất kỳ hành vi nào bị phát hiện vi phạm luật chống độc quyền.”

Báo cáo cho thấy, Nhật Bản có thể buộc Apple chấp nhận các tùy chọn thanh toán của bên thứ ba, điều mà họ đã làm ở Hàn Quốc sau khi nước này thông qua luật cấm các nhà điều hành cửa hàng ứng dụng buộc các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán của họ. 

Báo cáo cũng nói rằng, Apple và Google không được tận dụng các tính năng không có sẵn cho các nhà phát triển để tạo lợi thế trong thị trường ứng dụng di động tại Nhật Bản.

"Họ phải cấp quyền truy cập vào các chức năng của hệ điều hành di động ở cùng thời điểm, phạm vi và cấp độ với các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Google/Apple để các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của nhà phát triển khác có thể tương thích với hệ điều hành di động”, báo cáo kết luận.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Nhật Bản cho biết điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Báo cáo của họ đã bổ sung thêm cả các trường hợp “ngoại trừ” cho hai gã khổng lồ.

Báo cáo vẫn cần phải được đánh giá và thảo luận thêm bởi chính phủ Nhật Bản trước khi yêu cầu các công ty thực hiện hành động thay đổi. Thời gian chính xác cho việc xem xét và thực hiện hành động đó vẫn chưa được đưa ra rõ ràng. Apple hiện chưa bình luận về báo cáo từ Ủy ban Thương mại Công bằng của Nhật Bản.

Thu Hà