Buổi họp mặt ấm áp nghĩa tình của đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

11:10 06/02/2023

Buổi họp mặt là hoạt động được tổ chức nhằm tạo sự gắn kết giữa những người con có quê hương Đồng Tháp đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh nhà.

Ngày 5/2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình họp mặt đồng hương Đồng Tháp tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh mừng xuân Quý Mão năm 2023. Buổi họp mặt là dịp để những người con Đồng Tháp xa quê gặp gỡ, trao đổi thân tình với lãnh đạo tỉnh, cùng nhau hiến kế tìm giải pháp giúp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. 

Ảnh minh họa
Bà con đồng hương Đồng Tháp đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh
.

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm Phát là người con Đồng Tháp khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, Đồng Tháp bắt đầu có nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Vì vậy, khi có dịp ông luôn giới thiệu với bạn bè, đối tác và kết nối đến các điểm tham quan, du lịch.

Thành tựu phát triển chung của tỉnh còn có sự đóng góp không nhỏ của Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đóng góp cho an sinh xã hội tỉnh nhà. Hàng chục cây cầu, hàng trăm suất học bổng, nhà tình nghĩa, nhu yếu phẩm... được mang đến, sẻ chia cho người người đồng hương có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ II 2022 – 2027. Hội đã bầu ra 21 thành viên vào Ban Chấp hành, do Thượng tướng Trần Đơn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng làm Chủ tịch Hội. Thượng tướng Trần Đơn cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Hội, trong đó chú trọng đến công tác an sinh xã hội nhiều hơn nữa, để đồng hành cùng với tỉnh đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. 

Thượng tướng Trần Đơn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tân Chủ tịch Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi họp mặt.
Thượng tướng Trần Đơn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tân Chủ tịch Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; đáng chú ý là trong những lúc tâm dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà con đã yêu thương, chia sẻ với nhau, cùng vượt qua khó khăn. Ông cũng thông tin đến bà con về những định hướng phát triển tỉnh Đồng Tháp năm 2023, trong đó có rút ngắn giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Tháp, tiếp tục ưu tiên phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lãnh đạo tỉnh luôn xem những người đồng hương là một phần không thể thiếu của Đồng Tháp.

Tại Chương trình họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao Bằng khen cho 4 sinh viên Đồng Tháp đang học tại Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc; Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc trao 10 suất học bổng cho sinh viên. 

Ảnh minh họa
Các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Đồng Tháp kết hợp quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư; chế biến, giới thiệu một số món ăn đặc sắc từ sen để phục vụ bà con đồng hương.

“Những món ăn từ sen giúp chúng tôi thêm yêu và tự hào về quê hương mình”, đó là cảm nhận của ông Mai Trung Tín, 77 tuổi, quê tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh khi thưởng thức các món ăn từ sen Đồng Tháp. Ông cho biết thêm, để đỡ nhớ quê, ông thường cùng bạn đồng hương đến ăn tại các quán ăn do người Đồng Tháp mở, thưởng thức các món dân dã.

P.L