Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho rằng nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp lớn của Trung Quốc có thể khiến nền kinh tế thế giới mất ổn định

16:01 28/03/2024

Bộ Trưởng tài chính Mỹ cho biết trong bài nhận xét được đưa ra vào thứ Tư rằng ngành năng lượng sạch đang phát triển của Trung Quốc đã khiến thị trường tràn ngập các tấm pin mặt trời và xe điện giá rẻ.

Bộ Trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen
Bộ Trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: Getty Images)

Trung Quốc đang đưa rất nhiều hàng hóa năng lượng xanh giá rẻ ra thị trường, và Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, lo lắng về điều này có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế thế giới.

Vào thứ Tư, Yellen phát biểu tại nhà máy pin mặt trời Suniva ở Norcross, Georgia. Bà ấy có thể sẽ nói về những lo lắng của mình về chiến lược xuất khẩu của Trung Quốc.

Tờ New York Times đã xem bản sao bài phát biểu của Yellen và cho biết, "Tình trạng dư thừa năng lực của Trung Quốc làm thay đổi giá cả và mô hình sản xuất toàn cầu, gây tổn hại cho các công ty và người lao động Mỹ cũng như các công ty và người lao động trên toàn thế giới." “Những thách thức đối với từng công ty có thể dẫn đến chuỗi cung ứng tập trung, tác động tiêu cực đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu.”

Sau cuộc khủng hoảng bất động sản lớn, Trung Quốc đang cố gắng đưa nền kinh tế phát triển trở lại bằng sự thúc đẩy mạnh mẽ của ngành nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Là một phần của sự thay đổi chiến lược này, năng lượng sạch sẽ được chú ý nhiều hơn. Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy tín dụng đang được phân phối lại một cách rộng rãi, với sự gia tăng nhanh chóng các "khoản vay xanh" mới.

Hoạt động kinh doanh năng lượng sạch ở Trung Quốc tăng trưởng rất nhanh trong năm ngoái, chiếm 40% tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ xảy ra vì điều đó. Có vẻ như Yellen đang cảnh báo chúng ta về việc lặp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, như khi Trung Quốc đổ quá nhiều tiền vào thép và nhôm, giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng nhưng lại khiến các ngành công nghiệp trên thế giới bị thu hẹp.

Trên thị trường những thứ như tấm pin mặt trời, phong trào này đã được nhìn thấy. Do nguồn cung dư thừa lớn, giá các tấm pin mặt trời đã giảm 50%. Một trong những nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất ở châu Âu đã phải đóng cửa vì có quá nhiều hàng hóa Trung Quốc vào nước này. IEA cho biết đến năm 2028, Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm cho 85% mức tăng trưởng trong sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời.

Người ta cho rằng các trích dẫn đã nói: "Điều quan trọng đối với tổng thống và tôi là các doanh nghiệp và người lao động Mỹ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng." “Chúng tôi đã đề cập đến tình trạng dư thừa công suất trong các cuộc thảo luận trước đây với Trung Quốc và tôi dự định sẽ đưa vấn đề này trở thành vấn đề chính trong các cuộc thảo luận trong chuyến đi tiếp theo của tôi tới đó”.

PV tổng hợp