Bình Thuận là một trong những tỉnh có doanh thu du lịch cao trong nửa đầu năm 2023

13:13 19/09/2023

Bình Thuận là một trong 9 tỉnh thành có doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, theo số liệu của Du lịch Việt Nam. Đây là kết quả của việc tận dụng các điều kiện thuận lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương.

Theo Du lịch Việt Nam, tổng doanh thu du lịch của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023 là khoảng 343.100 tỷ đồng. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai điểm đến hàng đầu với 80.833 tỷ đồng và 44.880 tỷ đồng. Các tỉnh thành khác có doanh thu du lịch cao gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Nghệ An, Lào Cai và Đà Nẵng.

Bình Thuận xếp thứ sáu trong danh sách này với gần 11.350 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm ngoái
Bình Thuận xếp thứ sáu trong danh sách này với gần 11.350 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 Đây là thành quả của việc Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh và khai thác hai tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo từ cuối tháng 4/2023. Những cải tiến này đã thu hút lượng khách du lịch đông đảo đến với Bình Thuận, nơi có thế mạnh về du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Bình Thuận, trong tháng 6/2023, toàn tỉnh đã đón 829.400 lượt khách du lịch với doanh thu gần 2.065 tỷ đồng. Tháng 7/2023, con số này là 847.000 lượt khách và hơn 2.100 tỷ đồng. Tháng 8/2023, Bình Thuận tiếp tục thu hút 857.400 lượt khách với doanh thu xấp xỉ 2.148 tỷ đồng. Tổng cộng qua 8 tháng năm 2023, Bình Thuận đã phục vụ khoảng 6.145.600 lượt khách du lịch (tăng gần 80% so cùng kỳ) với doanh thu ước đạt hơn 15.575 tỷ đồng (tăng 2 lần so cùng kỳ năm 2022). Dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 - 4/9/2023), Bình Thuận cũng ghi nhận lượng khách tăng 26% so với năm ngoái, đạt khoảng 116.000 lượt.

Bên cạnh việc đạt các chỉ tiêu doanh thu, Bình Thuận còn chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng. Bình Thuận hướng đến phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và trụ cột của tỉnh. Bình Thuận cũng thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch hiệu quả, bền vững tại địa phương. Bình Thuận mong muốn mang đến cho du khách những sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, môi trường sạch đẹp và an toàn. Bình Thuận còn có kế hoạch thu hút khách quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các phương tiện truyền thông. Bình Thuận cũng liên kết du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm.

Quang Duy - Vân Nguyễn