Bình Thuận: Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

23:37 26/02/2024

Vào ngày 28/2, tại Sea Links Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Lễ công bố quy hoạch sẽ có sự góp mặt của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng với khoảng 500 đại biểu, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, tỉnh Bình Thuận sẽ giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của mình trong thời gian tới, nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Bình Thuận tập trung phát triển dịch vụ logistics
Bình Thuận tập trung phát triển dịch vụ logistics.

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 27/12/2020, theo Quyết định số 1701/QĐ-TTg. Theo đó, đến năm 2030, Bình Thuận sẽ trở thành một tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững; mạnh, giàu từ biển, có mức thu nhập bình quân đầu người (GRDP) cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển tầm quốc gia, quốc tế; một trong những trung tâm năng lượng xanh của cả nước, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; hướng tới hình thành một trong những trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ của vùng và quốc gia.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bình Thuận sẽ tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế chính, gồm: Công nghiệp, Dịch vụ và Nông nghiệp. Trong đó, Công nghiệp sẽ có nòng cốt là công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao được tổ chức thành các cụm liên kết ngành. Dịch vụ sẽ có các loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thể thao biển; dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ logistics. Nông nghiệp sẽ có trọng tâm là nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông - công nghiệp chế biến.

Bình Thuận là một tỉnh có nhiều lợi thế về địa lý, khí hậu, tài nguyên và con người. Tỉnh có bờ biển dài hơn 190 km, với nhiều bãi biển đẹp, cát trắng, nước xanh, là điểm đến lý tưởng cho du lịch biển. Tỉnh cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mang đậm bản sắc dân tộc và vùng miền. Tỉnh có nhiều mỏ khoáng sản quý, như titan, zircon, vàng, đá granit, đá cẩm thạch… Tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối… Tỉnh có nền nông nghiệp phong phú, đa dạng, với nhiều sản phẩm nổi tiếng, như rau mầm, thanh long, nho, dừa, tiêu, cà phê, cao su, lúa, mía… Tỉnh có ngư trường rộng lớn, là một trong ba ngư trường trọng điểm của cả nước, với nhiều loài hải sản quý, như cá ngừ, cá thu, cá mập, cá voi, tôm hùm, ghẹ, ốc… Tỉnh có con người hiếu khách, lao động, sáng tạo, có truyền thống yêu nước, đoàn kết, vượt khó, phấn đấu.

Tỉnh Bình Thuận cũng đang đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đang xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối vùng và quốc gia.

Tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương
Tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận vừa được Thủ tướng phê duyệt sẽ có 17 đô thị. Ngoài TP. Phan Thiết là đô thị loại II, đến năm 2025 thị xã La Gi sẽ là thành phố loại III, các thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương (huyện Tuy Phong) và Võ Xu (huyện Đức Linh) sẽ thành đô thị loại IV.

Ngoài ra, còn 11 huyện, thị trấn (Vĩnh Tân, Chợ Lầu, Lương Sơn, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Sơn Mỹ, Lạc Tánh, Đức Tài và huyện đảo Phú Quý) sẽ là đô thị loại V. Trong đó, đáng chú ý là TP. Phan Thiết sẽ được mở rộng lên đến thị trấn Phú Long, một phần xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc) và xã Hàm Mỹ (thuộc huyện Hàm Thuận Nam.

Quang Duy - Vân Nguyễn