Bình Dương không để người dân thiếu thốn trong dịch bệnh

11:32 15/07/2021

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn. Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và khối đoàn thể các địa phương cần chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, tuy nhiên vẫn phải luôn đảm bảo không để người dân chịu đói, chịu khổ.

Bằng mọi cách duy trì chuỗi cung ứng hàng hoá

Trước tình hình hàng hoá thiết yếu, không thiết yếu đang có dấu hiệu ngắt quãng, thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong một số thời điểm nhất định; một số mặt hàng như rau, củ được người dân phản ánh đang có dấu hiệu khan hiếm và tăng giá, nguyên nhân đưa ra là do dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng đã buộc nhiều khu vực phải khoanh vùng, cách ly y tế, tạm dừng hoạt động với một số chợ đầu mối. Cùng với đó là tâm lý lo xa đã khiến bà con mua sắm tích trữ hàng hoá, lương thực đã khiến cho việc hàng hoá bị thiếu hụt. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương kiểm tra việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân tại điểm cứu trợ khẩn cấp tại thị xã Tân Uyên
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương kiểm tra việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân tại điểm cứu trợ khẩn cấp tại thị xã Tân Uyên. 

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trong nhiều chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, các khu phong toả, cách ly đã yêu cầu, các huyện, thị, thành phố và các địa phương cấp cơ sở bằng mọi cách chủ động vận động, hỗ trợ kết nối tìm nguồn lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chống dịch quyết liệt nhưng không để người dân thiếu thốn

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cũng yêu cầu hỗ trợ, quan tâm đến người dân vì điều kiện khó khăn không có tiền mua lương thực, thực phẩm. Đề nghị MTTQ và khối đoàn thể cần có phương án vận động các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ. Hội Phụ nữ, công an khu vực, tổ trưởng dân phố rà soát, nắm chắc danh sách các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, không để người dân chịu khổ, chịu đói, cùng nhau vượt qua mùa dịch.

Trước đó, ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Iland tổ chức trao tặng 5 tấn rau, củ, quả cho người dân, học sinh, sinh viên tại các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh.  

Đội Thanh niên xung phong tỉnh tỉnh trao hỗ trợ cho Thành đoàn Dĩ An để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.( Ảnh: Như Ý)
Đội Thanh niên xung phong tỉnh tỉnh trao hỗ trợ cho Thành đoàn Dĩ An để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.( Ảnh: Như Ý). 

Thành đoàn Thủ Dầu Một phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ TP.Thủ Dầu Một tổ chức chương trình phiên chợ 0 đồng – Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19. 

Người dân sẽ được lựa chọn 11 nhu yếu phẩm thiết yếu tại phiên chợ 0 đồng. (Ảnh N.Như)
Người dân sẽ được lựa chọn 11 nhu yếu phẩm thiết yếu tại phiên chợ 0 đồng. (Ảnh N.Như). 

Ông Nguyễn Thế Sang, TP. Thủ Dầu Một cho biết, phiên chợ đã chuẩn bị nhiều các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng… cho khoảng 500 người dân là công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn khu phố 1, phường Hoà Phú. Ngoài ra, mọi người còn được nhận gạo từ cây ATM gạo không đồng. Chúng tôi rất cảm ơn nỗ lực hỗ trợ của Thành đoàn và Hội Chữ thập đỏ thành phố trong công tác chăm lo cho người dân nơi đây.

Tại các khu cách ly, khám chữa bệnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đó, đoàn đã ân cần, thăm hỏi, động viên và trao trao 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng tặng cho các bệnh nhân đang lọc máu - chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Nhiều bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được nhận những phần quà hỗ trợ. (Ảnh: N.Như)
Nhiều bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được nhận những phần quà hỗ trợ. (Ảnh: N.Như). 

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao 01 tủ mát bảo quản nông sản cho Hội Nông dân thị xã Bến Cát (dung tích 340 lít), trị giá 14 triệu đồng; 500kg rau các loại của mạnh thường quân ủng hộ (Hợp tác xã rau sạch gia đình); 50 thùng mì gói, 100 chai nước sát khuẩn, 5000 khẩu trang y tế, tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm, động viên tinh thần người dân trong khu vực phong tỏa, yên tâm cách ly phòng chống dịch, chia sẻ bớt  khó khăn cùng địa phương. 

Đồng chí Phạm Văn Lời – Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh trao nhu yếu phẩm, tủ mát cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thị xã Bến Cát
Đồng chí Phạm Văn Lời – Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh trao nhu yếu phẩm, tủ mát cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thị xã Bến Cát. 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng cho biết, các hoạt động vì cộng đồng đang nhận được sự ủng hộ lớn của chính quyền, nhân dân các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi đang nỗ lực kêu gọi để có thể giúp công nhân, người lao động vượt khó trong đại dịch. 

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo phân chia nhu yếu phẩm về các khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid – 19
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo phân chia nhu yếu phẩm về các khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid – 19. 

Trước đó, nhằm hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid – 19, 350 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội đã lên đường chi viện cho địa phương này. Đây là các giảng viên và sinh viên năm cuối thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo.

GS.Ts Tạ Thành Văn, Chủ tịch HĐ trường Đại học Y Hà Nội cho biết, 350 cán bộ, học viên của trường đã được tiêm 2 mũi vaccine và đều có kết quả âm tính với SARS – CoV- 2, được tập huấn đầy đủ trước khi lên đường. Ngoài ra, có 30 em thuộc hệ Y học dự phòng từng tham gia chống dịch ở Bắc Ninh vừa hết cách ly cũng tình nguyện lên đường. 

350 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội đã có mặt chi viện Bình Dương chống dịch
350 cán bộ, sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội đã có mặt chi viện Bình Dương chống dịch. 

Nhiệm vụ của đoàn lần này là điều tra dịch tễ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1 triệu dân ở 3 thành phố, 2 thị xã của Bình Dương, tham gia điều trị cho bệnh nhân tại Bình Dương. Đoàn sẽ làm việc theo sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Dự kiến, thời gian hỗ trợ sẽ kéo đài 45 ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thành Danh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) cho biết, dự báo trong những ngày tới, số ca mắc Covid-19 của Bình Dương tiếp tục tăng. Bình Dương đề nghị Bộ Y tế tăng cường 100 - 120 thầy thuốc, y, bác sĩ từ các địa phương đến hỗ trợ cho tỉnh.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho các tình huống xấu, Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ để có 5.000 giường điều trị, nhưng việc nâng số giường lên đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, tỉnh có 50 giường hồi sức tích cực và đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm 50 giường.

UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa ra thông báo yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan dựa trên tình hình thực tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 một cách hiệu quả. Cần chú ý đến các nội dung về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hoá trách nhiệm cá nhân ở từng cấp, từng ngành để chống dịch hiệu quả hơn.

Thực hiện "4 tại chỗ" (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) ở mức cao hơn, để không bị động khi dịch bệnh tăng lên và diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh; với phương châm tháo gỡ vướng mắc và điều kiện bảo đảm chống dịch "3 không": Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm...; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách.

Hoàng Thu