Bình Dương cần sẵn sàng chia lửa trong cuộc chiến chống dịch với TP.HCM khi cần thiết

19:40 20/07/2021

Chiều ngày 20/7, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, cùng đoàn có ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng bộ KH&CN, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Về phía tỉnh Bình Dương tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cuộc họp được kết nối trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Kiến nghị Chính phủ, Trung ương hỗ trợ

Báo cáo trước đoàn công tác và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, trong thời gian qua mặc dù tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt mọi biện pháp chống dịch, tuy nhiên ca bệnh vẫn tăng nhanh do không kiểm soát được nguồn lây từ TP.HCM, đồng thời đã có một số trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong toả và từ nhà trọ, khu dân cư vào nhà máy, công ty, doanh nghiệp và ngược lại. Tính từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, toàn tỉnh đã có 3.300 ca mắc trong công đồng, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Hầu hết các ca dương tính gần đây đều mang biến chủng vi rút từ Ấn Độ và có tốc độ lây lan nhanh với chu kỳ ngắn, do đó việc phát hiện rất khó khăn. Hiện ngành y tế Bình Dương đang tiến hành xét nghiệm, sàng lọc với phương pháp test nhanh kháng nguyên diện rộng cho khoảng 1,8 triệu người dân, trong đó ưu tiên tại các khu công ty, xí nghiệp. Thực hiện tầm soát bằng phương pháp lấy mẫu gộp ở các khu đông dân cư. Về việc tiêm vaccine, dự kiến tiêm khoảng 1 triệu liều cho người dân.

Hiện Bình Dương đang không đủ đáp ứng về năng lực vật tư y tế, chỉ còn dự kiến khoảng 57.500 đơn vị test nhanh kháng nguyên, trong khi đó dự báo ca bệnh có thể vượt 10.000 ca. Bình Dương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ thêm 50 máy thở, 200 bác sĩ, 250 điều dưỡng và hỗ trợ máy ECMO.

Hỗ trợ thêm 24 cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm RT-PCR, thêm khoảng 200.000 đơn vị test nhanh kháng nguyên, 20.000 đơn vị test PCR và cho phép chấp thuận cho tỉnh được tiếp nhận xe cứu thương do các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trao tặng để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch.

Các huyện, thị xã, thành phố của Bình Dương cũng kiến nghị có các hỗ trợ về trang thiết bị y tế và cùng đưa ra giải pháp giữ chặt “vùng xanh” không có dịch bệnh trên địa bàn.

Bình Dương cần sẵn sàng “chia lửa” trong cuộc chiến chống dịch với TP.HCM khi cần thiết

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các Bộ, ban, ngành, đơn vị của Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Trung ương hết sức quan tâm việc Bình Dương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một quyết định khó khăn nhưng hoàn toàn đúng đắn và được sự đồng thuận cao từ Trung ương, nhân dân và sự hưởng ứng của các chuyên gia, nhà khoa học và toàn xã hội. Cần phải thực hiện nghiêm nhà cách ly với nhà, tổ cách ly với tổ, khu phố cách ly với khu phố, huyện cách ly với huyện. Tất cả cần chung tay, đồng lòng thực hiện chiến lược “vùng xanh”, từng bước giữ vững thành trì đã và đang có nhằm quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, tạo thêm những “vùng xanh” cùng với TP. HCM tạo vành đai an toàn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cần Bình Dương cần quan tâm đến đối tượng yếu thế, người dân ở các khu phong toả và sẵn sàng “chia lửa” với TP.HCM nếu cần thiết
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cần Bình Dương cần quan tâm đến đối tượng yếu thế, người dân ở các khu phong toả và sẵn sàng “chia lửa” với TP.HCM nếu cần thiết. 

Bình Dương cần tập trung mọi nguồn lực cho công tác chống dịch, với “vùng đỏ” chúng ta phải quét lại nhiều lần, thần tốc truy vết, phân loại, đồng bộ từ khâu lấy mẫu đến trả mẫu. Bình Dương có nhiều nét tương đồng và “điểm nóng” như TP.HCM do đó tỉnh cần mở rộng năng lực giường chữa bệnh, sẵn sàng cách ly F1 tại nhà. Việc phòng chống cho Bình Dương không chỉ cho tỉnh mà còn tính cho TP.HCM, với đặc thù giáp TP.HCM thì năng lực điều trị F0 phải tính “dôi ra”, để khi dịch bệnh tại tỉnh được khống chế địa phương còn sẵn sàng “chia lửa” trong cuộc chiến chống dịch với TP.HCM. Bình Dương cũng cần chuẩn bị nhiều kịch bản diễn biến của dịch bệnh để chủ động trong công tác sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt ở các khu nhà trọ công nhân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế dựa vào tình hình thực tế, tăng cường bác sĩ, thiết bị y tế theo đề nghị của Bình Dương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, cả hệ thống chính trị cùng chung tay giúp đỡ người yếu thế, người dân tại các khu phong toả, cách ly. Đồng thời cần nhanh chóng xác định nhà máy an toàn để hoạt động trở lại.

Bình Dương cần coi khó khăn, thách thức là động lực để phấn đầu, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, cần tổ chức tiếp nhận ủng hộ có trật tự, khoa học, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, tỉnh cần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động mất việc, đối tượng lang thang, cơ nhỡ, tuyệt đối không được bỏ sót người bị ảnh hưởng tại cơ sở; thành lập và phủ kín các trung tâm cứu trợ, đường dây nóng tiếp quản khó khăn của nhân dân, tổ chức bán hàng, xe hàng vào ngõ hẻm đường phố thiếu cung ứng; quyết liệt cứu chữa bệnh nhân, không để lây nhiễm trong bệnh viện, hạn chế tối đa các ca tử vong và chăm lo đời sống vật chất cho đội ngũ tuyến đầu. 

Hoàng Thu