Bất động sản đóng băng khiến thị trường cây cảnh “đứng hình”

23:44 11/03/2023

Khi bất động sản đóng băng, các vườn cây cảnh được thu gom hàng chục tỷ đồng để phục vụ cho các dự án bất động sản bị xuống giá, khiến nhiều nhà vườn khóc ròng.

 

Ảnh minh họa
Thị trường bất động sản đóng băng khiến những vườn cây tiền tỷ cũng "đứng hình".

Đã có một thời, kinh doanh cây cảnh là mốt thời thượng. Giá trị cây được các chủ vườn nâng lên mỗi ngày khi khách hàng đổ xô đi tìm mua, săn cây làm thú vui trong các biệt thự sang trọng hay các dự án bất động sản, công trình xây dựng, khu du lịch, nghỉ dưỡng.

Nhiều năm trước, khi thị trường bất động sản sôi động đã kéo theo những phi vụ mua cây chốt cây cảnh trị giá tiền tỷ. Những cây cổ thụ dáng thế đẹp có giá tiền tỷ là chuyện bình thường. Những nhà vườn hốt bạc nhờ cung cấp cây xanh, cây cổ thụ cho các công trình dự án bất động sản. Nhưng nay, thị trường bất động sản đóng băng, những vườn cây tiền tỷ trở nên “chết lâm sàng” vì thua lỗ.

Tuy nhiên, càng về cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi kinh tế khó khăn, đặc biệt bất động sản ngưng trệ khiến cho thị trường cây cảnh cũng không có đầu ra.

Theo thông tin được ghi nhận, nhiều vườn cây tại Long Biên, Thạch Thất (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)… trong cảnh hoang tàn và đóng cửa. Giá trị cây hiện cũng chỉ còn bằng 30 – 50% so với trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Từng bỏ ra hàng tỉ đồng để gom các cây có thế đẹp rồi tạo dáng, chờ giá cao để bán, anh Minh Tú (Long Biên, Hà Nội) hiện đang ôm đống nợ lớn khi các loại cây gần như không có người mua. “Ngày trước, thấy làm ăn được nên tôi bỏ vốn, thế chấp tài sản ngân hàng để gom cây. Thế nhưng, thị trường bất động sản chạm đáy, không còn cảnh đua nhau xây khu đô thị, nghỉ dưỡng nên nhu cầu cây cảnh cũng không có. Giờ hàng ngày tôi vẫn phải chăm sóc cây, hạ giá bán mong thu hồi vốn”, anh Tú nói.

Cũng theo anh Tú, ngày trước chỉ cần đưa cây về tận vườn là các chủ dự án bất động sản, doanh nghiệp tới lấy ngay. Các loại cây được ưa chuộng như phi lao, táo rừng, trắc đỏ, cây sung, dâu da...Thậm chí, những cây vú sữa hay khế chua đường kính chỉ bằng bắp đùi, có giá gần chục triệu nhưng không bao giờ tồn kho.

Đặc biệt, với những loại cây nhập như xoài Campuchia, tùng Nhật... có giá lên tới cả tỷ đồng nhưng vẫn được các đại gia săn đón, cạnh tranh trong cuộc đua ngầm.

Tương tự, anh H.C (Văn Giang, Hưng Yên) may mắn trúng thầu 13 tỷ đồng cung cấp cây bóng mát cho một dự án khu đô thị gần cầu Vĩnh Tuy nên đã dồn toàn bộ tài sản, thậm chí cầm cố nhà cho ngân hàng để lấy vốn chạy dự án. Tuy nhiên, khi dự án chưa xong, tiền chưa lấy thì nhà đất rớt giá, dự án dừng xây dựng, việc thanh toán cây cảnh cũng bị đọng lại.

Ngọc Phi (TH)

Tags: