Bán mì ống 'nhà làm', người phụ nữ kiếm gần 250 triệu đồng/tháng

12:22 25/03/2024

Nhờ phát triển doanh nghiệp "cây nhà lá vườn" từ việc tận dụng chính căn bếp nhỏ trong ngôi nhà của mình, bà Fiona Afshar có thể kiếm được 129.300 USD mỗi năm, tương đương với hơn 3,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Fiona Afshar, 58 tuổi, hiện đang sống tại Malibu, California.

Năm 2018, sau khi tạo tài khoản Instagram để chia sẻ video hướng dẫn nấu ăn cho con gái, bà Fiona Afshar không ngờ rằng những video mà bà đăng tải lại thu hút nhiềungười theo đến vậy. Nhờ đó, bà Fiona liên tục tạo ra các video nấu ăn độc đáo với hình thức bắt mắt. Nhận thức được việc có rất nhiều người muốn tham khảo công thức làm món pasta (mì ống) màu sắc, bà Fiona đã mở lớp học nấu ăn, hợp tác với các thương hiệu và thành lập cửa hàng trực tuyến Fiona’s Pasta.

Năm 2020, Fiona tổ chức khóa học nấu pasta trực tuyến với học phí là 35 USD mỗi người, tương đương khoảng 865.000 đồng. Lớp học của bà thu hút sự quan tâm rộng rãi với sự tham gia của 100 học viên đầu tiên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Ảnh minh họa

Song song với việc mở lớp dạy học, cửa hàng trực tuyến Fiona’s Pasta cũng mang lại doanh số bán hàng khủng, khiến Fiona không khỏi ngạc nhiên. Đồng thời, một nhãn hàng thời trang cao cấp đã liên hệ với Fiona để hợp tác. Họ trả tiền cho bà khoảng 18.000 USD để thiết kế các món mì ống phù hợp với logo và phong cách của họ, sau đó đăng video giới thiệu những mẫu mì ống này trên mạng xã hội.

Năm ngoái, hợp đồng này đã đóng góp phần lớn vào thu nhập của Fiona, việc giảng dạy các lớp học trực tuyến cũng mang về cho bà khoảng 16.500 USD. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chính của bà vẫn đến từ cửa hàng trực tuyến. Trên trang web của mình, bà bán các hộp mì ống sặc sỡ, được trang trí hình hoa và thiết kế độc đáo với mức giá từ 80 USD đến 240 USD.

Fiona cho biết, bà dành khoảng 32 giờ mỗi tuần để chế biến, đóng gói và giao mì ống cho khách hàng. Bà không chi tiền cho quảng cáo và chỉ nhờ mẹ chồng và anh trai giúp đỡ để tiết kiệm chi phí vận hành một cách tối đa. Mặc dù thu nhập của bà hàng năm lên đến hàng trăm nghìn USD, Fiona khẳng định rằng bà không có kế hoạch mở rộng kinh doanh mì ống hoặc lớp học ngoài căn bếp của mình.

H.C (t/h)