Bắc Giang: Trao 300 suất quà Tết cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ nghèo huyện Sơn Động, Lục Nam

11:15 01/02/2024

Vừa qua, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Sơn Động, Lục Nam tổ chức trao 300 suất quà Tết cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo.

Tham dự chương trình có ông Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo huyện Sơn Động, Lục Nam tỉnh Bắc Giang và đại diện nhà tài trợ. 150 suất quà Tết cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Sơn Động (800 nghìn đồng/suất); 150 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Nam (600 nghìn đồng/suất). Tổng trị giá các phần quà trên là 210 triệu đồng đã được Ban tổ chức trao tặng. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ Nhân đạo tỉnh và Công ty cổ phần Bất động sản Vĩnh Phát, Công ty TNHH Bibica ủng hộ.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng thông tin nhanh về tình hình KT-XH của tỉnh năm 2023. Đồng thời đánh giá cao Hội CTĐ tỉnh trong việc triển khai phong trào Tết nhân ái, chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Bắc GIang phát biểu tại huyện Sơn Động.
Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại huyện Sơn Động. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Đồng chí gửi lời cảm ơn và mong muốn nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí kêu gọi cấp ủy, chính quyền, nhà trường, các bậc phụ huynh chung tay chăm lo, dành những điều tốt nhất cho trẻ em. Đồng thời mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí chúc các trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động để cải thiện đời sống, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng và các đại biểu tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Nam.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng và các đại biểu tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động (Ảnh: Cổng TTĐT)

Được biết nhằm hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, trong phong trào Tết nhân ái 2024, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu giúp đỡ hơn 18 nghìn trường hợp, với tổng trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Những phần quà ý nghĩa đã kịp thời động viên người dân dịp Tết đến, Xuân về; thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo.

PV (T/h)