Bắc Giang: Tết Nhân ái và Ngày hội "Về Hiệp Hòa thăm ATK II, trẩy hội bánh chưng Vân"

10:31 22/01/2024

Vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức Chương trình Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024 và Ngày hội "Về Hiệp Hòa thăm ATK II, trẩy hội bánh chưng Vân" với nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Quang cảnh chương trình
Quang cảnh chương trình. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam nhấn mạnh chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua, thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.

PCT kiêm TTK Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu khai mạc Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024.
PCT kiêm TTK Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu khai mạc Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được từ phong trào Tết Nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023, Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên cả nước. Hội đặt mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị đạt 700 tỷ đồng. Trong đó, các cấp Hội chú trọng tập trung đổi mới hình thức tổ chức theo phương thức “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”; khuyến khích sự chung tay của cộng đồng nhằm đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp cả về vật chất và tinh thần trên nguyên tắc trân trọng phẩm giá của đối tượng hưởng lợi, phù hợp với nét văn hóa của từng địa phương, trao quyền lựa chọn nhiều hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương khi tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ Tết nhân ái tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng.
Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ Tết nhân ái tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Chương trình Tết Nhân ái nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Qua đó chung tay chăm lo cho 100% người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam… trên địa bàn huyện đều có quà, vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tại đây, mô hình "Chợ Tết Nhân ái" gồm 12 gian hàng, nhu yếu phẩm... được trưng bày để trao tặng 540 suất quà Tết (trị giá 600 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.
Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Tại lễ khai mạc, 13 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã trao biển tượng trưng ủng hộ tiền, quà, nhu yếu phẩm cho Chương trình với tổng trị giá 2,55 tỷ đồng; 19 doanh nghiệp trao biển tượng trưng ủng hộ 2,237 tỷ đồng cho Tết Vì người nghèo. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao tặng 40 suất quà Tết cho 40 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Hội CTĐ tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trao Chứng nhận Tấm lòng vàng cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các đại biểu trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các đại biểu trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, trải nghiệm gói bánh chưng Vân và thăm di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa. Trước đó, tại đình Vân Xuyên, đình chợ Vân đã diễn ra nghi lễ dâng bánh chưng Vân tế Thành hoàng làng và tổ chức rước bánh chưng Vân về Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện.

PV (T/h)