Bắc Giang: Mở rộng đối ngoại, nâng vị thế, uy tín - cơ hội hợp tác và phát triển.

11:52 17/01/2024

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong năm được diễn ra liên tục, sôi động trên tất cả các lĩnh vực, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh Bắc Giang.

Những tháng cuối năm 2023, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang vinh dự được tham gia nhiều đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đi nước ngoài. Giữa tháng 11/2023 vừa qua, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương và Thống đốc tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) - Kim Tae Heum ký thỏa thuận hợp tác, tháng 12/2023 vừa qua
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương và Thống đốc tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) - Kim Tae Heum ký thỏa thuận hợp tác, tháng 12/2023 vừa qua. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự buổi trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ; phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam; chứng kiến lễ ký kết hợp tác tại chương trình tọa đàm; làm việc với Đại học Stanford; phát biểu tại hội nghị thu hút đầu tư vào Việt Nam. Cũng trong tháng 11/2023, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Bỉ, Bồ Đào Nha và Nghị viện châu Âu.

Ngày 15/12/2023, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Nhật Bản, tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản về chuyển đổi xanh và cơ sở hạ tầng xã hội, đồng chí Lê Ánh Dương đã gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản; thông tin khái quát tiềm năng, thế mạnh và thành tựu nổi bật của tỉnh; tình hình thu hút đầu tư, hoạt động của các DN, nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Giang. Đồng chí mời gọi các DN, nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều chuyến công tác nước ngoài để kết nối, gặp gỡ, xúc tiến hợp tác với đối tác nước ngoài. Năm 2023, hàng chục đoàn công tác khác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… tham dự các hội chợ thương mại quốc tế, diễn đàn, xúc tiến đầu tư. Qua đó, mở ra cơ hội để ký kết hợp tác với các DN lớn, các địa phương nước ngoài. Trong các chuyến công tác ở Hàn Quốc, Nhật Bản, lãnh đạo UBND tỉnh đã chứng kiến lễ ra mắt Hội đồng hương Bắc Giang tại Nhật Bản, Hội đồng hương Bắc Giang tại Hàn Quốc… Đây là hoạt động đối ngoại mới so với giai đoạn trước, thể hiện tính chủ động, năng động của tỉnh trong hợp tác quốc tế.

Trong các chuyến thăm, công tác cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đi thông điệp về một Bắc Giang thân thiện, mến khách, năng động, sẵn sàng tiếp đón các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh Bắc Giang.

Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu tới trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ
Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu tới trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Internet)

Phát biểu tại Chương trình tọa đàm bàn tròn kết nối DN Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam tại Mỹ, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang luôn chào đón và cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các DN, nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đến đầu tư tại tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn các DN, nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm, tìm hiểu về tỉnh Bắc Giang và sớm đầu tư vào tỉnh. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh xuất khẩu các nông sản chất lượng cao vào thị trường Hoa Kỳ.

Tại chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản cùng Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương đã tham dự nhiều chương trình, gặp gỡ, tọa đàm quan trọng với các tập đoàn hàng đầu nước này. Đáng chú ý, tại đây đồng chí đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Công ty TNHH Aeon Mall (Nhật Bản) về việc nghiên cứu đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall tại tỉnh Bắc Giang trị giá 250 triệu USD.

Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký 8 thỏa thuận quốc tế về đầu tư, xúc tiến thương mại; cho phép các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện ký kết 8 thỏa thuận quốc tế với các đối tác nước ngoài thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, hỗ trợ DN, xúc tiến thương mại, hợp tác cấp địa phương, đối ngoại nhân dân.

Điển hình như UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác chính quyền với TP Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). UBND TP Bắc Giang ký Thỏa thuận hợp tác với quận Seo, TP Daejeon (Hàn Quốc) và TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. UBND huyện Lục Ngạn ký Thỏa thuận hợp tác với Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh tích cực kết nối, trao đổi, xúc tiến hợp tác cấp tỉnh với một số địa phương cấp tỉnh của nước ngoài khác như: Tỉnh Chungcheongnam và Bắc Jeolla (Hàn Quốc); các tỉnh Gifu, Miyazaki và một số tỉnh, TP của Nhật Bản. UBND các huyện, TP tích cực trao đổi với các địa phương cấp huyện nước ngoài nhằm xúc tiến hợp tác địa phương cấp huyện như: TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam và TP Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc); quận Seo (TP Daejeon, Hàn Quốc), TP Amagasaki (tỉnh Hyogo, Nhật Bản).

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng cử đại biểu tham dự Lễ hội du lịch Biên giới Trung Quốc – Việt Nam; Hội chợ thương mại quốc tế Trung Quốc – Việt Nam lần thứ 29 tại thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây; dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN tại Nam Ninh (Trung Quốc); Diễn đàn kinh tế Kiều bào tại Fukuoka (Nhật Bản); gặp gỡ DN Hàn Quốc để thúc đẩy đưa sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ ở nước này.

Kết quả của những hoạt động đối ngoại đã góp phần đưa tỉnh Bắc Giang nằm trong tốp đầu của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Năm 2023, toàn tỉnh thu hút đầu tư đạt mức cao nhất từ trước đến nay với trên 3,3 tỷ USD; trong đó thu hút FDI đạt trên 3 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước. Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử, may mặc, logistics…. Tính đến nay, có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào tỉnh với 227 dự án, tổng số vốn khoảng 5,14 tỷ USD.

P.V (T/h)